Tạm giữ 3 người giúp tử tù chạy trốn

Thứ hai - 18/09/2017 21:24
Tạm giữ 3 người giúp tử tù chạy trốn Tạm giữ 3 người giúp tử tù chạy trốn

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 3 người thân của tử tù Nguyễn Văn Tình để làm rõ hành vi che giấu, tiếp tay cho đối tượng trong quá trình chạy trốn.

Tử tù Thọ “sứt” tìm gặp bạn gái cũ trên đường bỏ trốn

Tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ như thế nào?

Tử tù Thọ “sứt” khai gì khi bị bắt?

Tạm giữ 3 người giúp tử tù chạy trốn 1

Tử tù Nguyễn Văn Tình sau khi bị bắt giữ

Liên quan tới vụ án 2 tử tù bỏ trốn khỏi Trại tạm giam T16 - Bộ Công an, ngày 18.9, một lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, cơ quan điều tra đã bàn giao 3 người tình nghi giúp đỡ tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) trong quá trình bỏ trốn cho Công an TP.Hà Nội để điều tra.

Theo lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn, 3 đối tượng bị cảnh sát tạm giữ đều là họ hàng của Tình, cụ thể gồm: Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi), Nguyễn Văn Việt (32 tuổi) và Nguyễn Văn Ba (28 tuổi cùng trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quan, huyện Kỳ Sơn).

Trao đổi thêm với PV, lãnh đạo xã Yên Quan cho biết, quá trình sinh sống tại địa phương Hạnh, cùng Việt và Ba đều là những người làm ruộng bình thường, chưa có tiền án, tiền sự.

“Các đối tượng bị công an về bắt đưa đi đêm 16.9, trước khi bắt được Tình rạng sáng hôm sau (17.9”, lãnh đạo xã Yên Quan cho biết.

Trước đó, đêm 10.9, Tình và Thọ “sứt” đã tháo cùm, khoét tường trốn khỏi Trại tạm giam T16 – Bộ Công an.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án “Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử”.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tội thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn” xảy ra tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an dẫn tới việc 2 tử tù Thọ “sứt” và Tình bỏ trốn.

Tới chiều 16.9, cảnh sát đã bắt giữ được cả Thọ “sứt” tại Nam Sách, Hải Dương. Đến rạng sáng ngày 17.6, đến lượt Tình bị bắt tại Mai Châu, Hòa Bình.

Theo điều tra, Thọ “sứt” là đối tượng có “số má” đầy mình với các tiền án về các tội Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vào tháng 5.2017, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Lê Văn Thọ mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Tình đã có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tháng 4 vừa qua, Tình bị TAND TP.Hà Nội tuyên án tử hình vì tham gia mua bán túy.

Tạm giữ 3 người giúp tử tù chạy trốn 2
Cuộc gặp đầy “duyên nợ” của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến với Lê Văn Thọ

Trên đường dẫn giải đối tượng về trại tạm giam, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến hỏi Thọ “sứt”: “Mày có nhớ chú...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 270
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 267
 
  •   Hôm nay 26,895
  •   Tháng hiện tại 826,730
  •   Tổng lượt truy cập 128,444,969