Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản phẩm mỹ phẩm

Thứ bảy - 28/03/2015 16:19
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản phẩm mỹ phẩm Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản phẩm mỹ phẩm

Dân trí Ngày 27/3/2015, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chính thức được khai trương, sẽ tiết kiệm về thời gian, tiền bạc, công sức cho doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản phẩm mỹ phẩm 1

TS. Trương Quốc Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết, hiện nay Việt Nam có gần 600 đơn vị nhập khẩu mỹ phẩm, mỗi năm khoảng 10.000 hồsơ đăng ký. Khi chưa có dịch vụ công trực tuyến, người dân và các doanh nghiệpphải đến nộp hồ sơ tại Cục Quản lý Dược, hoặc nộp qua bưu điện gây tốn kém về thời gian, công sức và chi phí.

Để nâng cao công tác quảnlý, đồng thời tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý Dượctriển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cấp số tiếp nhận phiếucông bố sản phẩm mỹ phẩm trong cả nước. Theo đó, người dân và các doanh nghiệpkhi công bố mỹ phẩm nhập khẩu, chỉ cần vào hệ thống khai báo dữ liệu theo yêu cầu,đăng tải hồ sơ và thực hiện nộp phí và lệ phí trực tuyến qua mạng.

Về phía cơ quan chứcnăng, cụ thể là Cục quản lý Dược hoàn toàn có thể kiểm tra, thẩm định các hồ sơmột cách trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tính đến thời điểm hiệntại, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 là dịch vụ mức cao nhất, từ việc giao dịchthẩm định, nộp phí và lệ phí cho đến việc trả kết quả đều được thực hiện trựctuyến nhanh chóng, chính xác và bảo mật.

 “Với hệ thống dịch vụ công trực tuyếnmức độ 4, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ, thanh toán phí và lệ phí,theo dõi quá trình xử lý và nhận kết quả xử lý hồ sơ hoàn toàn qua mạng. Dịchvụ chính thức đi vào hoạt động sẽ tạo điềukiện thuận lợi, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanhnghiệp”, TS Trương Quốc Cường nói.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế hoan nghênh Cục Quản lý dược và các đơn vị liên quan đã nỗ lực làm việc đểcó thể khai trương dịch vụ công mức độ 4. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị,các công chức, viên chức trong cơ quan Bộ nỗ lực và hợp tác chặt chẽ hơn nữa đểđẩy mạnh ứng dụng CNTT, góp phần hoàn thành kế hoạch công tác cải cách hànhchính cũng như các mục tiêu chung của Ngành, phục vụ tốt hơn người dân và doanhnghiệp. Thứ trưởng cũng đề xuất các đơn vị củaBộ Y tế cần tiếp tục nghiên cứu để đưa vào ứng dụng dịch vụ công trực tuyến,tạo thuận lợi cho người dân, các đối tác.

Đại tá Hoàng Sơn,Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội cho biết, ngay khi nhận được đềnghị hợp tác của Cục Quản lý Dược về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến,tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ công bố sản phẩmmỹ phẩm, Tập đoàn đã bắt tay vào nghiên cứu. Chỉ trong vòng 1,5 tháng dịch vụcông trực tuyến mức độ 4 về cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm được hoànthiện.

“Hệ thống này đảmbảo từ việc giao dịch thanh toán cho đến việc trả kết quả đều được thực hiệnmột cách nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Đồng thời kết hợp tính năng tra xétcác chất cấm trong thành phần sản phẩm, giúp cơ quan quản lý nhanh chóng xử lýcác trường hợp vi phạm, giúp người tiêu dùng có cơ hội sử dụng sản phẩm an toàn”,Đại ta Hoàng Sơn nói.

Được biết, sau lễ ấn nút khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4về cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược sẽ triểnkhai áp dụng dịch vụ này vào tháng 4/2015.

Hồng Hải

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 144
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 140
 
  •   Hôm nay 27,930
  •   Tháng hiện tại 978,798
  •   Tổng lượt truy cập 128,597,037