Kho dự trữ dưới lòng đất có thể chứa 3 triệu m3 dầu thô

Thứ năm - 14/12/2023 03:27
Kho dự trữ dưới lòng đất có thể chứa 3 triệu m3 dầu thô Kho dự trữ dưới lòng đất có thể chứa 3 triệu m3 dầu thô

Công tác xây dựng hầm dự trữ dầu thương mại dưới lòng đất lớn nhất Trung Quốc bắt đầu ở tỉnh Chiết Giang hôm 9/12.

Công tác xây dựng hầm dự trữ dầu thương mại dưới lòng đất lớn nhất Trung Quốc bắt đầu ở tỉnh Chiết Giang hôm 9/12.


Trung Quốc động thổ xây hầm chứa dầu 3 triệu m3 ở Ninh Ba, Chiết Giang. (Video: CCTV)

Nằm ở thành phố Ninh Ba, dự án xây hầm chứa dầu được thiết kế và phát triển độc lập bởi Tập đoàn dầu mỏ ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC). Dự án bao gồm các hang động chứa dầu thô dưới lòng đất với tổng thể tích 3 triệu m3, và cơ sở trên mặt đất để hỗ trợ hoạt động và vận chuyển. Theo dự kiến, công trình sẽ thúc đẩy lưu trữ nhanh, xử lý và luân chuyển dầu thô nhập khẩu sau khi hoàn thành, đảm bảo nguồn cung cấp dầu khí ổn định trong nước.

Các công nhân sẽ đào hang động từ tầng đá rắn để chứa dầu và sử dụng áp suất mực nước ngầm ổn định để tạo thành van chống thấm, cung cấp độ an toàn cao và khả năng thất thoát thấp. Thông qua ứng dụng những công nghệ cốt lõi như thử nghiệm lưu trữ trong điều kiện đầy đủ, hầm lưu trữ dầu có thể hoạt động trong 50 năm mà không cần bảo trì, Wu Guangzeng, tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật hóa dầu của CNOOC cho biết.

Kho dự trữ dưới lòng đất có thể chứa 3 triệu m3 dầu thô 1
 Công trình sẽ thúc đẩy lưu trữ nhanh, xử lý và luân chuyển dầu thô nhập khẩu.

Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động cuối năm 2026, theo Liu Daping Chủ tịch xuất nhập khẩu hóa dầu của CNOOC. Công trình sẽ mang lại nguồn dầu thô ổn định cho miền đông Trung Quốc và dọc sông Trường Giang, giúp xử lý tình huống khẩn cấp về năng lượng, thúc đẩy cân bằng về cung cầu dầu mỏ ở địa phương.

Hiện nay, các kho chứa dầu thương mại của Trung Quốc chủ yếu bao gồm bể lưu trữ trên mặt đất và hang động niêm phong bằng nước ngầm. So với bể chứa trên mặt đất, phương án sau cho phép chi phí xây dựng và vận hành giảm lần lượt khoảng 20% và 50%. Nó cũng ưu việt hơn về mặt bảo vệ môi trường, tiết kiệm khoảng 63,3 hecta đất trên cùng quy mô, đồng thời giải quyết vấn đề thất thoát dầu do bay hơi. Hơn 200 hang chứa dầu tương tự đã được xây dựng trên khắp thế giới.

  • Nghiên cứu gây sốc: Khủng long đã lấy đi của loài người 100 năm tuổi thọ
  • Có bằng chứng về sự sống trên Sao Kim? Các nhà khoa học khám phá những sự thật ngoài sức tưởng tượng!
  • Tàu NASA tìm ra nơi sự sống có thể ẩn nấp ở hành tinh khác

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 231
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 230
 
  •   Hôm nay 35,042
  •   Tháng hiện tại 880,753
  •   Tổng lượt truy cập 128,498,992