Đề xuất trao nhiều giải thưởng cho tác phẩm trên tạp chí

Chủ nhật - 08/02/2015 19:43
Đề xuất trao nhiều giải thưởng cho tác phẩm trên tạp chí Đề xuất trao nhiều giải thưởng cho tác phẩm trên tạp chí

Dân trí PGS.TS Vũ Văn Phúc - Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản - đề xuất năm 2015 phải có ngay giải thưởng trao cho các tác phẩm đăng trên tạp chí, thậm chí số giải thưởng phải gấp đôi số giải thưởng cho các báo.

Tại buổi tọa đàm “Tạpchí trong bối cảnh cạnh tranh thông tin” do Hội Nhà báo Việt Nam và Tạp chíCộng sản phối hợp tổ chức sáng 8/2, PGS.TS Vũ Văn Phúc - Tổng biên tập Tạp chíCộng sản - cho biết, ở trung ương số lượng các tờ tạp chí chiếm 85% tổng số báochí và ở địa phương tỷ lệ này là trên 50%.

Đề xuất trao nhiều giải thưởng cho tác phẩm trên tạp chí 1
Buổi tọa đàm là một trong những hoạt động của Hội báo Xuân 2015.

“Sự nở rộ của internet khiến dòng chảy thông tin diễn raliên tục 24/24 giờ, tức thì và từ nhiều nguồn khác nhau. Chính vì thế đã tạo rasự cạnh tranh thông tin ngay ngắn giữa các cơ quan báo chí và ngay trong chínhmột cơ quan báo chí mà có nhiều ấn phẩm, loại hình báo chí. Điển hình như Đàitiếng nói Việt Nam (VOV) chẳng hạn, có cả báo hình, báo nói, báo in, báo điệntử thì sẽ phải tính toán cân bằng làm sao giữa các ấn phẩm đó”- ông Phúc nói.

Theo ông Phúc, đặc thù của các tờ báo là phải đưa thông tintức thì, nhưng tạp chí lại đi vào những bài chuyên sâu, chuyên luận, có hàmlượng khoa học cao nên không thể ra tức thì được.

“Phải làm sao để những bài viết, công trình nghiên cứu đượcđăng trên tạp chí cũng được trao giải báo chí. Các giải trao hàng năm chỉ chấmcho báo chứ không giành cho chí. Tôi được biết 11 giải hàng năm chỉ chấm chocác tác phẩm trên báo, không có giải nào cho tạp chí. Từ năm 2015 trở đi cần cógiải thưởng cho các bài viết đăng trên tạp chí. Với số lượng tạp chí lớn, ápđảo như hiện nay thì báo có 11 giải thì tạp chí phải có 22 giải”- ông Phúc đềxuất với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng biên tập Tạp chíQuốc phòng toàn dân - tạp chí có 4 đặc thù: tính nghiên cứu, tính lý luận, thựctiễn và phát hiện - dự báo.

“Theo dõi thông tin trên những tờ tạp chí lớn như Tạp chíCộng sản bao giờ cũng thấy thể hiện quan điểm có tính dự báo, xu hướng pháttriển, để từ đó làm cơ sở cho Đảng và Nhà nước hoạch định, hoàn thiện đường lối,chính sách”- ông Hùng nói.

Nhận định tính thời sự của tạp chí là thông tin lý luận, ôngHùng dẫn ví dụ: “Đối tượng của tạp chí Quốc phòng toàn dân là cán bộ trung cấpvà cao cấp trong và ngoài quân đội. Phải là đối tượng đó trở lên đọc tạp chíthì mới có tác dụng, còn nhân dân và chiến sĩ đọc thì không có tác dụng nhiềulắm, vì nhận thức và trình độ của bạn đọc đó không hấp thụ hết nội dung của tờtạp chí của chúng tôi”.

Ông Ngô Minh Tuấn - Tổng biên tập Tạp chí xây dựng Đảng - đồng tình với nhiều quan điểm nêu ra tại buổi tọa đàm về việc tạp chí cần bámsát tôn chỉ, mục đích và luôn sáng tạo, đổi mới thì sẽ có nhiều thông tin hấpdẫn và khiến bạn đọc đón chờ. “Chính vì thông tin trên tạp chí phải đi theochiều sâu, ngả theo hướng nghiên cứu nên có những vấn đề nhiều năm rồi nhưngđược tạp chí đi sâu mổ xẻ, phân tích thì vẫn nóng hổi, thu hút. Ví dụ tạp chícủa chúng tôi, bạn đọc quan tâm về thông tin đại hội Đảng bộ các cấp nên phảithông tin về vấn đề đó; vấn đề đó không thể giải quyết trong một số báo được màphải thực hiện trên nhiều số”- ông Tuấn nói.

Thế Kha

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 460
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 459
 
  •   Hôm nay 31,195
  •   Tháng hiện tại 348,497
  •   Tổng lượt truy cập 133,432,245