Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan

Thứ bảy - 21/02/2015 07:20
Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan

Đều là những cầu thủ làm rạng danh bóng đá Ý song Nesta, Cannavaro, Zidane hay Del Piero lại không có tên trong đội hình huyền thoại kết hợp giữa Milan và Juve do Goal bình chọn.

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus; 2001 - nay)

Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan 1
Buffon là một trong những thủ môn vĩ đại nhất làng túc cầu. Thủ thành đắt giá nhất lịch sử tỏa sáng khi mới 17 tuổi trong trận đấu Parma - AC Milan và anh luôn duy trì phong độ ấn tượng suốt 20 năm qua. Tính đến nay, “Người nhện” đem về cho Lão phu nhân 7 danh hiệu Scudetto.

Hậu vệ: Claudio Gentile (Juventus; 1973 - 1984)

Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan 2
Là một trong những hậu vệ chơi “rắn” nhất lịch sử, Gentile là nguyên nhân khiến Diego Maradona rời khỏi World Cup 1982. Trong 11 năm gắn bó với Lão bà thành Turin, Gentile giành 6 Scudetto dưới triều đại vàng son Giovanni Trapattoni và là người hùng rất được sùng bái ở Juve.

Hậu vệ: Franco Baresi (AC Milan; 1977-1997)

Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan 3
Baresi dành trọn sự nghiệp cầu thủ cho AC Milan. Ông không chỉ đọc trận đấu cực giỏi mà còn là thủ lĩnh tuyệt vời của Rossoneri. Baresi nắm băng đội trưởng của Milan tới cuối những năm 1980 và được bình chọn là Cầu thủ vĩ đại nhất Italy ở thế kỷ 20. Sau 20 năm cống hiến cho Milan, ông giành 6 Scudetto và 3 Cúp C1. Khi Baresi treo giày, BLĐ Rossoneri treo luôn chiếc áo số 6 của ông.

Hậu vệ: Gaetano Scirea (Juventus; 1974-1988)

Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan 4
Cùng với Franz Beckenbauer và Baresi, Scirea cũng là một trong những libero vĩ đại nhất làng bóng đá. Sự hiểu biết về chiến thuật một cách hoàn hảo của Scirea toát qua bề ngoài với vẻ lịch lãm. Ông thường lấy bóng từ hàng thủ sau đó châm ngòi cho các cuộc tấn công. Scirea giành mọi danh hiệu lớn cùng Juve (trong đó có 7 Scudetto) trước khi qua đời năm 1989 vì tai nạn xe hơi.

Hậu vệ: Paolo Maldini (AC Milan; 1984 - 2009)

Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan 5
Maldini, một huyền thoại khác ở hàng thủ chơi bóng đá đỉnh cao ở châu Âu trong suốt 1/4 thế kỷ. Ông đá trận ra mắt Rossoneri vào tháng 1/1985 và phá vỡ kỷ lục ra sân tại Serie A của bất kỳ cầu thủ nào ở Milan cũng như Juventus. Trong rất nhiều danh hiệu mà ông đạt được cùng Milan có 7 danh hiệu Scudetto và 5 Cúp C1.

Tiền vệ: Andrea Pirlo (AC Milan; 2001-2011, Juventus; 2011-nay)

Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan 6
Khi Pirlo nghỉ hưu, chắc chắn anh sẽ được xem là tiền vệ trung tâm vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Italy với những đường chuyền, sự sáng tạo và những cú sút phạt tuyệt đỉnh. Trước khi chuyển sang đầu quân cho Juve, Pirlo giành 2 Scudetto và 2 Champions League với AC Milan. Sau khi chuyển sang Juventus Arena, lão tướng 35 tuổi giúp Lão phu nhân hồi sinh với 3 Scudetto liên tiếp.

Tiền vệ: Frank Rijkaard (AC Milan; 1988-1993)

Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan 7
Rijkaard là tiền vệ tuyệt vời. Cựu danh thủ người Hà Lan từng 2 lần giơ cao danh chức vô địch Scudetto cùng 2 Cúp C1 trong 5 năm khoác áo AC Milan. Ông là người ghi bàn giúp Rossoneri đánh bại Benfica trong trận chung kết Cúp C1 năm 1990.

Tiền vệ: Michel Platini (Juventus; 1982-1987)

Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan 8
Huyền thoại bóng đá người Pháp ghi bàn trên chấm penalty, giúp Juventus đánh bại Liverpool trong trận chung kết Cúp C1 tại Heysel. Trong nửa thập kỷ phục vụ Lão phu nhân, Platini từng 3 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể cao quý khác. Đương kim Chủ tịch UEFA cũng được xem là chân chuyền vĩ đại nhất trong lịch sử túc cầu.

Tiền đạo: Marco Van Basten (Milan 1987-1993)

Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan 9
Van Basten là chân sút cự phách và là nỗi khiếp đảm của mọi hàng thủ. Ông cùng với hai người đồng hương Rijkaard và Gullit tạo ra bộ ba huyền ảo ở Milan. Trong 6 năm đầu quân cho Rossneri, ông ghi 108 bàn sau 168 trận, giành 3 Scudetto, 2 Cúp C1 và 1 Quả bóng vàng. Van Basten kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 29 vì chấn thương.

Tiền đạo: Roberto Baggio (Juventus; 1990-1995, Milan; 1995-1997)

Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan 10
Baggio là nhân tố then chốt giúp Juventus hồi sinh trong đầu những năm 1990. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhãn quan tuyệt vời cùng khả năng sút phạt và săn bàn cực tốt giúp “tóc thần thánh đuôi ngựa” ghi 115 bàn sau 201 trận. Sau khi giúp Lão phu nhân lên ngôi tại UEFA Cup 1993, Baggio vinh dự nhận Quả bóng vàng. Ông chia tay Juve năm 1995 để chuyển sang khoác áo AC Milan sau khi giành Scudetto và Coppa Italia. Ở San Siro, cựu tiền đạo 47 tuổi giành thêm 1 Scudetto.

Tiền đạo: Jose Altafini (Milan; 1958-1965, Juventus; 1972-1976)

Đội hình huyền thoại kết hợp giữa Juventus và AC Milan 11
Trong mắt nhiều người, Altafini (chụp ảnh cùng Pele) là cầu thủ Brazil chơi hay nhất lịch sử Serie A. Ông ghi 168 bàn sau 248 trận cho Milan và giành 2 Scudetto và 1 Cúp C1. Sau khi chuyển sang đầu quân cho Juventus, ông tiếp tục gặt hái danh hiệu cùng Lão phu nhân với 2 lần bước lên đỉnh Serie A.

 

 

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 128
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 122
 
  •   Hôm nay 31,044
  •   Tháng hiện tại 31,044
  •   Tổng lượt truy cập 128,629,222