Chưa đánh cờ đã ‘lạc nước’, bị tù giam

Chủ nhật - 04/01/2015 09:21

TAND tỉnh Phú Yên vừa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của người bị hại, xử phạt Trần Khắc Cương ba năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, ngày 22/1/2013, Cương cùng với Phạm Trung Tín và một số người khác đến nhà chị Nguyễn Thị Lụa để dự tiệc nhà mới. Xế trưa, trong lúc ngồi uống nước, Cương và Tín nói chuyện với nhau về việc đánh cờ rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Cương dùng ly thủy tinh đập mạnh vào mặt Tín gây thương tích 35%.

Xử sơ thẩm, TAND TP Tuy Hòa phạt Cương ba năm tù treo, buộc bồi thường cho người bị hại hơn 67 triệu đồng. Sau đó người bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt, không cho hưởng án treo.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 169
 
  •   Hôm nay 42,108
  •   Tháng hiện tại 841,943
  •   Tổng lượt truy cập 128,460,182