Nhóm hacker khét tiếng “tuyên chiến” với các tổ chức khủng bố

Thứ tư - 14/01/2015 16:39
Nhóm hacker khét tiếng “tuyên chiến” với các tổ chức khủng bố Nhóm hacker khét tiếng “tuyên chiến” với các tổ chức khủng bố

Dân trí Anonymous, nhóm hacker quy mô và nguy hiểm nhất thế giới hiện nay, đang thực hiện một chiến dịch chống lại các tổ chức khủng bố như Al Qeada, IS... như một cách để đáp lại vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tòa soạn tờ tạp chí biếm họa Charlie Hebdo của Pháp tuần trước.

Nhóm hacker Anonymous vừa cho đăng tải một đoạn video với tiêu đề “Thông điệp gửi đến Al Qaeda, Nhà nước Hồi giáo tự xựng IS và nhiều tổ chức khủng bố khác”, trong đó kêu gọi thực hiện chiến dịch với tên gọi Operation Charlie Hebdo để tấn công và đánh sập các trang web, tài khoản mạng xã hội của các tổ chức khủng bố.

“Chúng tao, Anonymous trên toàn thế giới, tuyên chiến với chúng mày, lũ khủng bố”, đại diện nhóm hacker Anonymous trong đoạn clip nói.

Nhóm hacker khét tiếng “tuyên chiến” với các tổ chức khủng bố 1
Mặt nạ Guy Fawkes, biểu tượng của nhóm hacker nổi tiếng Anonymous

Thông qua đoạn clip này, nhóm hacker Anonymous cũng kêu gọi cộng đồng mạng giúp mình tìm kiếm các trang web và tài khoản mạng xã hội của các tổ chức khủng bố để làm mục tiêu cho các vụ tấn công.

Bên cạnh đoạn clip được đăng tải, Anonymous còn đăng tải một thông báo lên trang chia sẻ văn bản Pastebin, với tiêu đề “Thông điệp gửi đến những kẻ thù của tự do ngôn luận”, nhóm hacker này cho biết hành động của mình là để trả thù vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo xảy ra vào ngày 7/1 vừa qua khiến 12 người thiệt mạng, đồng thời cho biết đây là động thái đáp trả những hành động bạo lực.

“Tự do ngôn luận đã bị tấn công bởi những kẻ vô nhân đạo”, Anonymous viết, và gọi những hành động này là “hèn nhát”, khẳng định sẽ “chiến đấu chống lại các tổ chức khủng bố ở mọi lúc và khẳng mọi nơi”. 

Không lâu sau khi tuyên bố về chiến dịch chống lại các tổ chức khủng bố, Anonymous đã tuyên bố chiến thắng đầu tiên khi đánh sập trang web ansar-alhaqq.net, một trang web bị xếp loại là “khủng bố” bởi chính quyền Pháp.

Anonymous không phải là tổ chức duy nhất muốn đánh sập các nội dung trực tuyến của các tổ chức khủng bố. 

Sau vụ tấn công đẫm máu tại Pháp, chính phủ nhiều quốc gia tại châu Âu như Pháp, Đức, Latvia, Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển và Anh đanh kêu gọi tăng cường kiểm duyệt Internet để ngăn chặn người dân tiếp xúc với các tư tưởng cực đoan được các tổ chức khủng bố truyền bá qua Internet.

Video tuyên chiến của Anonymous nhằm vào các nhóm khủng bố:



Anonymous là nhóm hacker nổi tiếng với những vụ tấn công mạng quy mô lớnnhằm vào trang web của các cơ quan chính phủ, các tổ chức hay tập đoàn lớntrên toàn cầu, từng là “nỗi khiếp sợ” của các hãng bảo mật lớn. “Nạn nhân” củanhóm hacker này có thể kể đến các cơ quan chính phủ tại Mỹ, Israel,Uganda.... hay các công ty lớn như PayPal, MasterCard,Vista, Sony...

Mặc dù là nhóm tội phạm mạng nổi tiếng, tuy nhiên Anonymous vẫn có nhữnghành động được xem là “nghĩa hiệp”, như gần đây nhất vào tháng 11 năm ngoái,nhóm đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào tài khoản Twitter của Đảng Ku KluxKlan (3K), hội kín nổi tiếng với chủ nghĩa phân biện chủng tộc.

Hành động tuyên chiến với các tổ chức khủng bố mới đây của Anonymouscũng nhận được nhiều sự hoan nghênh và ủng hộ của cộng đồng mạng trên khắp thếgiới.


Phạm Thế Quang Huy

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: hội kín
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 166
 
  •   Hôm nay 27,084
  •   Tháng hiện tại 872,795
  •   Tổng lượt truy cập 128,491,034