Bình chọn sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua

Thứ hai - 13/04/2015 16:58
Bình chọn sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua Bình chọn sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua

Cùng điểm qua và bình chọn các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần như cuộc gặp lịch sử của ông Barack Obama và Raul Castro, bà Hillary Clinton sắp tranh cử tổng thống Mỹ, bằng chứng về sự bành trướng của Trung Quốc trên biển…

(TNO) Cùng điểm qua và bình chọn các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần như cuộc gặp lịch sử của ông Barack Obama và Raul Castro, bà Hillary Clinton sắp tranh cử tổng thống Mỹ, bằng chứng về sự bành trướng của Trung Quốc trên biển…

1. Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro
Bình chọn sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua 1
Tổng thống Mỹ, Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro – Ảnh: AFP
Ngày 11.4, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức các quốc gia châu Mỹ đang diễn ra tại Panama, Chủ tịch Cuba, Raul Castro và Tổng thống Mỹ, Barack Obama đã có cuộc hội đàm được xem là "bước ngoặt lịch sử" trong quan hệ giữa hai nước.
Đây là cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba kể từ sau cuộc Cách mạng Cuba năm 1959 và kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 1961, theo Reuters
2. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter thăm Hàn Quốc, Nhật Bản
Bình chọn sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua 2
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter - Ảnh: Reuters
Ngày 8.4, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm Nhật Bản, mở đầu cho chuyến công du đến các nước châu Á - Thái Bình Dương trong vòng 2 tháng.
Một trong những nội dung chính được hai bên thảo luận là những sửa đổi trong hướng dẫn hợp tác quốc phòng Mỹ- Nhật Bản, theo hướng trao cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vai trò chủ động hơn trong vấn đề an ninh châu Á.
Sau đó, ngày 9.4, ông Ashton Carter đến Hàn Quốc bàn về cách thức nâng cao khả năng chiến đấu của liên quân và tăng cường sức mạnh răn đe trên bán đảo Triều Tiên, theo AFP.
3. Hillary Clinton tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ
Bình chọn sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua 3
Bà Hillary Clinton sắp tuyên bố tranh cử tổng thống - Ảnh: Reuters
Cựu ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton thông báo chiến dịch vận động để trở thành ứng viên đảng Dân chủ cho vị trí tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016 vào ngày 12.4
Đây sẽ là lần thứ hai bà Hillary Clinton tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng trong lúc đối thủ của bà năm 2008, Tổng thống Barack Obama, sẽ mãn nhiệm vào năm 2016. Nếu được bầu, bà sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ, theo Reuters. 
4. Công bố báo cáo Trung Quốc bành trướng sức mạnh trên biển
Bình chọn sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua 4
Trung Quốc bành trướng sức mạnh trên biển - Ảnh minh họa AFP
Ngày 9.4, báo cáo của Văn phòng tình báo hải quân Mỹ (ONI) dự báo: “Trong thập niên tới, Trung Quốc sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi lực lượng hải quân ven bờ thành lực lượng có khả năng đảm nhiệm hàng loạt sứ mệnh trên toàn thế giới”.
Báo cáo mang tên Hải quân Trung Quốc: Những năng lực và nhiệm vụ mới của thế kỷ 21 cho hay trong năm 2014 Trung Quốc đã cải tạo hàng trăm héc ta đất tại các thực thể mà nước này chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của VN và “dường như đang xây dựng các cơ sở lớn hơn vốn có thể hỗ trợ các hoạt động của cả lực lượng chấp pháp trên biển và hải quân”.
5. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm Việt Nam
Bình chọn sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua 5
Thủ tướng Nga, Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: Reuters
Từ ngày 5 - 7.4, Thủ tướng Nga, ông Dmitry Medvedev đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm tập trung bàn thảo các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong kinh tế, thương mại.
Ông Medvedev muốn tăng cường hợp tác năng lượng, kinh tế, kỹ thuật, an ninh, quốc phòng, giao lưu nhân dân, đặc biệt là việc thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Nga, theo hãng tin TASS (Nga). 
6. Học thuyết an ninh mới của Ukraine
Bình chọn sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua 6
Người đứng đầu Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine Oleksander Turchynov - Ảnh: Reuters 
Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine đã soạn thảo một học thuyết an ninh mới, trong đó lên án “sự gây hấn” của Nga và vạch ra tầm nhìn để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)
Học thuyết sẽ trở thành chính sách quân sự của nước này sau khi được Tổng thống Petro Poroshenko ký sắc lệnh thông qua.
Quan hệ giữa Ukraine và Nga ngày càng xấu đi cùng với những cáo buộc xung quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Kiev tố Moscow hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền đông, gây ra cuộc xung đột kéo dài từ năm 2014 đến nay. Moscow luôn bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Kiev, theo Reuters. 
Bầu chọn

Theo bạn, sự kiện quốc tế nào nổi bật trong tuần qua?

Huỳnh Mai

>> Ông Obama tin tưởng bà Hillary Clinton sẽ là một tổng thống xuất sắc
>> Cuộc gặp 'lịch sử' giữa Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro
>> Cuộc đua của Hillary Clinton
>> Mỹ sẽ đưa vũ khí tối tân đến châu Á - Thái Bình Dương
>> Học thuyết an ninh mới của Ukraine: Lên án Nga, gia nhập NATO
>> Thủ tướng Nga đến thăm Việt Nam, xúc tiến ký kết thỏa thuận thương mại tự do

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 108
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 104
 
  •   Hôm nay 30,406
  •   Tháng hiện tại 876,117
  •   Tổng lượt truy cập 128,494,356