Xét xử băng lừa bán nhà, đất ảo

Thứ ba - 20/01/2015 19:34
Xét xử băng lừa bán nhà, đất ảo Xét xử băng lừa bán nhà, đất ảo

Ngày 20.1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử băng siêu lừa bán nhà, đất ảo với thủ đoạn tinh vi.

(TNO) Ngày 20.1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử băng siêu lừa bán nhà, đất ảo với thủ đoạn tinh vi.

Xét xử băng lừa bán nhà, đất ảo 1Đặng Thị Tuyết Thương - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo đó, bị cáo Đặng Thị Tuyết Thương (33 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), Bùi Văn Viện (35 tuổi), Đặng Công Huy (33 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) bị truy tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đặng Văn Hiếu (37 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến), nhân viên Công ty CP đầu tư chuyển giao công nghệ Chuyên Việt bị truy tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Xét xử băng lừa bán nhà, đất ảo 2Bị cáo Hiếu (bên phải) và Huy - Ảnh: Nguyễn Tú
  Theo cáo trạng, tháng 3.2012, Thương “nổ” được lãnh đạo thành phố giao cho bán 144 lô đất dự án Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 372 (dự án 372) với giá rẻ. Thương giao Hiếu làm giả hợp đồng xác nhận, giả con dấu UBND TP.Đà Nẵng, chữ ký Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng với giá 4 triệu đồng để lừa bà M.T.H (ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 10 tỉ 375 triệu đồng.
Trong đó, số tiền 7 tỉ 369 triệu đồng là bà H. nhận đặt cọc của 32 người mua đất dự án đưa cho Thương, còn lại bà H. vay mượn.
Ngoài ra, Thương còn “nổ” cần vay tiền đấu thầu dự án, lừa bà N.T.M, L.T.N (cùng ngụ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) hơn 8,55 tỉ đồng…
Viện là chồng Thương có vai trò đồng phạm giúp sức, biết rõ vợ không có đất dự án 372 nhưng vẫn ra sức thuyết phục các bị hại cho mượn tiền với lý do dối trá là nộp tiền đất rồi chiếm đoạt.
Xét xử băng lừa bán nhà, đất ảo 3Vợ chồng Thương - Viện trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú
Huy giúp Thương làm giả các giấy tờ ủy quyền để giao cho bà Hà đi bán đất, giả chữ ký giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để lừa khách hàng…
Bị cáo Hiếu ngoài làm giả con dấu, chữ ký còn đóng giả chủ nhà giúp Thương lừa ông L.K.H (ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), chiếm đoạt 380 triệu đồng…
Trong phần xét hỏi ngày 20.1, bị cáo Thương thừa nhận mọi hành vi, trong khi bị cáo Viện quanh co chối tội, cho rằng không biết việc vợ làm mà chỉ làm theo hướng dẫn.
Ngày mai 21.1 phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi, tranh luận.

Nguyễn Tú

>> Xét xử vụ lừa đảo 5 ngân hàng ở Cần Thơ
>> Một nghi can lừa đảo mua bán thiên thạch ra đầu thú
>> Công an giả lừa… công an thật
>> Điều tra lại vụ ‘chạy án 1,8 tỉ đồng’

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 167
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 164
 
  •   Hôm nay 9,124
  •   Tháng hiện tại 653,106
  •   Tổng lượt truy cập 130,236,875