Phúc thẩm vụ “hô biến” con tàu cũ từ 100 triệu thành 130 tỷ đồng

Thứ hai - 06/04/2015 21:51
Phúc thẩm vụ “hô biến” con tàu cũ từ 100 triệu thành 130 tỷ đồng Phúc thẩm vụ “hô biến” con tàu cũ từ 100 triệu thành 130 tỷ đồng

Dân trí Để trục lợi tiền của Nhà nước, Hảo cùng đồng bọn đã mua một con tàu cũ với giá 100 triệu đồng rồi hợp thức hóa giấy tờ, “nâng cấp” thành con tàu có giá trị 130 tỷ đồng.

Ngày 6/4, TAND tối caotại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “tham ô tài sản” đối với các bịcáo trong vụ án “hô biến” tàu trăm triệu thành trăm tỷ đồng.

Các bị cáo bị truy tốra trước vành móng ngựa gồm: Vũ Quốc Hảo (SN 1955, ngụ quận 7, nguyên Tổng giámđốc Công ty cho thuê tài chính 2, gọi tắt là ALC II), Phạm Minh Tuấn (SN 1958,ngụ quận 10, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cát Long Hải), Hoàng Lộc (SN1965, ngụ quận 3, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giám định, thẩm định ViệtNam), Lê Phúc Đức (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh, nguyên Trưởng phòng Giám địnhkỹ thuật Công ty cổ phần Giám định thẩm định Việt Nam), Vũ Đức Hòa (SN 1979, ngụquận 7, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Cát Long Hải), Lê Thị Minh Huệ (SN1969, ngụ quận 7, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cát Long Hải), NguyễnVăn Tài (SN 1959, ngụ quận 7, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty ALC II), PhạmXuân Nghị (SN 1962, ngụ huyện Bình Chánh, nguyên Trưởng phòng cho thuê ALC II),Đinh Nguyên Tý (SN 1962, nguyên Phó phòng cho thuê ALC II), Nguyễn Văn Thọ (SN1980, nguyên Phó phòng cho thuê ALC II), Phùng Vằn Đồng (SN 1972, nguyên Phóphòng kinh doanh ALC II).

Riêng đối với bị cáoNguyễn Văn Tài vì lý do ốm nặng nên vắng mặt tại phiên tòa sáng nay và đượcHĐXX chấp thuận.

Phúc thẩm vụ “hô biến” con tàu cũ từ 100 triệu thành 130 tỷ đồng 1
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Trước đó, vào tháng9/2014, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Quốc Hảo, Phạm MinhTuấn và Hoàng Lộc án tử hình; Lê Phúc Đức, Vũ Đức Hòa, Lê Thị Minh Huệ và NguyễnVăn Tài bị tuyên phạt tù chung thân; Phạm Xuận Nghị bị tuyên phạt 20 năm tù;Đinh Nguyên Tý 16 năm tù; Nguyễn Văn Thọ 18 năm tù và Phùng Văn Đồng 15 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, VũQuốc Hảo cùng Phạm Minh Tuấn lập Công ty Cổ phần Cát Long Hải để ký hợp đồngmua bán, thuê tài chính với ALC II. Thực chất của việc lập công ty này là nhằmhợp thức hóa phi vụ cho thuê tài chính để chiếm đoạt tiền của ALC II.

Theo hồ sơ vụ án, thôngqua mối quan hệ làm ăn, Hảo biết một thương gia người Nhật Bản là chủ sở hữutàu lặn Tinro 2 sản xuất năm 1975 đang khai thác tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Hảo nảysinh ý định sử dụng tàu này làm tài sản bảo đảm để ký hợp đồng thuê tài chính vớiALCII. Thực hiện ý định trên, Hảo chủ độngđề nghị thương gia người Nhật đưa tàu Tinro 2 vào làm tài sản góp vốn Công tyCát Long Hải.

Do tàu Tinro 2 không cóhồ sơ pháp lý nên Hảo đã nghĩ ra cách hợp thức hóa con tàu bằng những màn “phùphép” tinh vi.

Hảo chỉ đạo người củamình chi tiền thuê tàu chở tàu Tinro 2 từ Xí nghiệp liên hiệp Ba Son, TPHCM ratận địa phận cảng Cửa Cấm (Hải Phòng). Do không có giấy tờ hợp pháp nên tàuTinro 2 bị Cục Hải quan Hải Phòng tạm giữ. Việc tạo tình huống và bị bắt giữtàu đều theo ý đồ dàn dựng, sắp xếp của Hảo.

Theo quy trình, tàuTinro 2 được Sở Tài chính Hải Phòng xử lý bán thanh lý tang vật. Hảo chỉ đạo“người nhà” Phạm Minh Tuấn làm thủ tục xin mua lại con tàu với giá 100 triệu đồng.Sau đó, Hảo đã bàn bạc các “chân rết” móc nối với Hoàng Lộc giám định giá tàuTinro lên tới 130 tỷ đồng.

Sau khi có được chứngthư thẩm định giá, Hảo đã chỉ đạo cho hàng loạt cấp dưới thực hiện hợp đồng muabán, cho thuê tài chính để giải ngân cho Công ty Cát Long Hải 130 tỷ đồng. Sốtiền này, Hảo sử dụng 79 tỉ đồng để mua gần 90.000 m2 đất tại trạm dừng chân miềnTây ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và giải chấp các khoản nợ vay, trích nộp tiềnđặt cọc cho ALCII, chi sửa tàu và mua bảo hiểm cho tàu Tinro 2… Từ con tàu 100triệu đồng, Hảo đã phù phép nâng giá lên 130 tỷ đồng. Cũng trong “nháy mắt”, Hảovà đồng phạm đã “nướng” 130 tỷ đồng của nhà nước chỉ còn vỏn vẹn hơn… 14 triệuđồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm,nguyên Tổng Giám đốc ALCII một mực cho rằng mình không phạm tội tham ô tài sảnmà mà chỉ có sai trong việc ký kết hợp đồng mua, cho thuê tàu lặn.

Dự kiến, phiên tòa phúcthẩm diễn ra đến ngày mai (7/4) và sẽ tuyên án.

CôngQuang

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 119
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 112
 
  •   Hôm nay 5,258
  •   Tháng hiện tại 792,774
  •   Tổng lượt truy cập 130,376,543