Công an nghĩa vụ giúp học sinh đột nhập trại giam trộm súng

Thứ năm - 13/11/2014 11:48
Công an nghĩa vụ giúp học sinh đột nhập trại giam trộm súng Công an nghĩa vụ giúp học sinh đột nhập trại giam trộm súng

Công tác trong trại giam, Long đã sắp xếp để người ngoài đột nhập vào đơn vị trộm 6 khẩu súng và 30 viên đạn.

Ngày 12/11, TAND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đưa bị cáo Cao Hoàng Long (21 tuổi, ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái), Đỗ Thành Lâm (17 tuổi) và Nguyễn Văn Long (25 tuổi, cùng ở huyện Nông Cống) ra xét xử tội Chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Long từng có thời gian công tác tại phân trại K1, Trại giam Thanh Phong (Tổng cục 8, Bộ công an).

Công an nghĩa vụ giúp học sinh đột nhập trại giam trộm súng 1
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa.

Rạng sáng một ngày cuối tháng 4, bị cáo 21 tuổi sắp xếp để Lâm (học sinh một trường THPT ở huyện Nông Cống) mang theo cưa sắt, kìm cộng lực đột nhập vào trại giam trộm 6 khẩu súng ngắn K54 và 6 hộp đạn (chứa 30 viên).

Sau khi gây ra vụ trộm, Lâm gửi Long giữ hộ 4 khẩu súng và 4 hộp tiếp đạn. Long đã nhờ bạn gái đưa số vũ khí về quê ở xã Vạn Thắng (Nông Cống) cất giữ, chờ người mua.

Chiều 29/4, Lâm mang 2 khẩu súng còn lại ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. Số vũ khí liên quan đến vụ án cũng được cơ quan chức năng thu hồi ngay sau đó.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên Long 5 năm 9 tháng tù, Lâm 3 năm 9 tháng tù. Bị cáo còn lại lĩnh 2 năm tù.

Nguồn tin: news zing


 
 Từ khóa: vạn thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 138
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 135
 
  •   Hôm nay 22,485
  •   Tháng hiện tại 916,163
  •   Tổng lượt truy cập 128,534,402