Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018

Thứ tư - 25/04/2018 12:54
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018

Dân trí Chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa, Lễ hội Festival Huế 2018 sẽ chính thức được diễn ra. Mọi công tác chuẩn bị, trang trí đang được gấp rút hoàn thành.

Festival Huế năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 02 tháng 5 năm 2018 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế 1 điểm đến 5 di sản”, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân cũng như khách du lịch nhiều chương trình, sự kiện hoành tráng, thú vị và đặc sắc của hơn 20 quốc gia trên thế giới; đặc biệt giới thiệu với bạn bè thế giới 5 di sản thế giới được công nhận tại Huế là: Quần thể di tích Cố đô Huế (1993) - Nhã nhạc Cung đình Huế (2003) - Mộc bản triều Nguyễn (2009) Châu bản triều Nguyễn (2014) – Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016).

Giới thiệu Festival Huế 2018

Tại một số trục đường chính trong thành phố như Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Lê Lợi,… sẽ không khó để thấy những băng rôn quảng bá về Festival. Các sân khấu lớn tại Bia Quốc Học, Đại Nội, Công viên đường Trịnh Công Sơn đang trong quá trình chuẩn bị hoàn thành. Ngoài ra, cờ, đèn, hoa, cổng chào,… cũng đã được trang trí rực rỡ khắp nơi.

Những thông tin chính về các chương trình văn hóa, các sự kiện diễn ra tại lễ hội Festival Huế 2018 cũng đã được ban tổ chức giới thiệu trên những tấm pano khổ lớn và đặt tại các điểm nhiều người qua lại, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân dễ dàng nắm bắt thông tin về lễ hội.

Dưới đây là một số hình ảnh về tình hình chuẩn bị Festival mà PV ghi nhận tại TP Huế:

Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 1
Bia Quốc Học chuẩn bị cho chương trình Lễ hội Áo dài tối 1/5
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 2
Các công nhân đang lắp đặt sân khấu
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 3
Đường Lê Lợi được trang hoàng
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 4
Cầu Trường Tiền
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 5
Nhiều sắc màu đã tô điểm cho cây cầu lịch sử ở Huế
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 6
Sân khấu nổi ở bãi bồi Gia Hội cho chương trình "Âm vọng sông Hương" tối 29/4 kể về vòng đời người dân sông nước sống trên dòng sông Hương xứ Huế
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 7
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 8
Các biển quảng bá lớn về Festival 2018
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 9
Bảng các chương trình nghệ thuật dày đặc trong suốt 6 ngày diễn ra Festival
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 10
Quảng trường Ngọ Môn nơi diễn ra chương trình Khai mạc tối 27/4 đang gấp rút những khâu cuối cùng cho sân khấu
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 11
Thương Bạc ở đường Trần Hưng Đạo nơi diễn ra Liên hoan ẩm thực quốc tế - Huế 2018
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 12
Các nghệ sĩ quốc tế được giới thiệu trên các băng rôn treo ở tuyến đường chính
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 13
Đèn hoa sen được gấp rút treo "trang điểm" cho đường phố những ngày này
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 14
Là vùng đất của Phật giáo, ở kỳ Festival này, Huế sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật phật giáo “Tỏa sáng niềm tin” tối ngày 1/5/2018 tại Công viên Cầu Dã Viên
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 15
"Sắc màu tuổi thơ" là chương trình dành cho thiếu nhi trong Festival Huế
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 16
Liên hoan Hát văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2018 sẽ bắt đầu từ tối 26/4 đến tối 29/4 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
Huế “thay màu áo” chào đón Festival 2018 17
Xứ Huế chuẩn bị cho 1 tuần rộn rã trong không khí Festival. Ở các đường phố chính ở bờ nam và bờ bắc sông Hương từ 16h các ngày 28/4 đến 1/5 sẽ diễn ra Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” với sự tham gia biểu diễn nhiều quốc gia trên thế giới và chủ nhà Việt Nam

Bạch Châu – Đại Dương

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 155
 
  •   Hôm nay 26,028
  •   Tháng hiện tại 871,739
  •   Tổng lượt truy cập 128,489,978