Tổng thống Zimbabwe tuyệt thực, thề chết chứ không từ chức

Thứ hai - 20/11/2017 10:55
Tổng thống Zimbabwe tuyệt thực, thề chết chứ không từ chức Tổng thống Zimbabwe tuyệt thực, thề chết chứ không từ chức

Theo tờ Daily Mail, người đàn ông 93 tuổi này đã không ăn uống gì từ thứ 7 tuần trước.

Những đứa con tay chơi nhà Mugabe trong chính biến ở Zimbabwe

Tổng thống Zimbabwe biến mất khỏi dinh thự trong khi bị quản thúc

Hai người vợ tạo nên cuộc đời tổng thống Zimbabwe

Tổng thống Zimbabwe tuyệt thực, thề chết chứ không từ chức 1

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, 93 tuổi, vẫn quyết tâm không từ chức

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã tuyệt thực để phản đối việc bị quân đội quản thúc, yêu cầu từ chức.

Theo tờ Daily Mail, người đàn ông 93 tuổi này đã không ăn uống gì từ thứ 7 tuần trước. Hiện ông Mugabe đang bị quản thúc tại biệt thự của mình ở thủ đô Harare, Zimbabwe.

Hôm thứ 7, Patrick Zhuwao, cháu trai của tổng thống, nói với Daily Mail rằng ông Mugabe "sẵn sàng chết vì những điều đúng đắn”.

Một quan chức của đảng cầm quyền Zimbabwe Zanu-PF cho biết Mugabe cũng quyết không nói chuyện trong nỗ lực phản đối kéo dài nhiều ngày của mình.

"Người đàn ông cao tuổi này đã thử nhiều thủ thuật khác nhau từ đêm qua", quan chức này nói với điều kiện giấu tên. "Tuyệt thực, đe dọa và từ chối nói chuyện."

Còn theo tờ Zambian Observer, một nguồn tin cho biết ông Mugabe đang trải qua một giai đoạn khó khăn khi bị phản bội bởi những vị tướng thân cận. Từ thứ 4 tuần trước, ông đã không ăn uống và tắm rửa như bình thường và phải được thúc giục mới ăn, nguồn tin nói. Vào thứ 5, ông thậm chí đã đổ gục và khóc, gọi tên vợ cũ, tờ Zambian Observer viết.

Đảng cầm quyền Zimbabwe ZANU-PF đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt hôm chủ nhật. Tại đây, các thành viên thống nhất đã cách chức ông Mugabe khỏi vị trí lãnh đạo đảng và đưa cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa lên thay thế.

Tổng thống Zimbabwe tuyệt thực, thề chết chứ không từ chức 2
Tổng thống Zimbabwe lần đầu lên tiếng về yêu cầu từ chức

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Zimbabwe lên tiếng sau cuộc chính biễn diễn ra cách đây ít ngày.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 221
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 220
 
  •   Hôm nay 6,238
  •   Tháng hiện tại 851,949
  •   Tổng lượt truy cập 128,470,188