“Đám mây ngày tận thế” khủng khiếp ở vụ thử hạt nhân 1953

Thứ năm - 20/04/2017 16:58
“Đám mây ngày tận thế” khủng khiếp ở vụ thử hạt nhân 1953 “Đám mây ngày tận thế” khủng khiếp ở vụ thử hạt nhân 1953

Quả bom hạt nhân phát nổ, tạo ra đám mây hình nấm đặc trưng và cuốn phăng tất cả chướng ngại vật trong bán kính 50 km.

Triều Tiên dọa dội bom hạt nhân trước khi Mỹ kịp phản ứng

3 tàu sân bay hạt nhân Mỹ rầm rộ áp sát Triều Tiên

Lý do Triều Tiên chưa thử hạt nhân răn đe Mỹ

Video đám mây tận thế của vụ thử hạt nhân năm 1953.

Mới đây, quân đội Mỹ đã giải mật những đoạn video thử hạt nhân ở Thái Bình Dương đúng thời điểm Chiến tranh Lạnh leo thang cách đây 65 năm. Đoạn clip quay trong 3 năm là 1953, 1955 và 1958 tại sa mạc Nevada (Mỹ) và đảo Eneman nằm giữa Hawaii và Philippines.

“Đám mây ngày tận thế” khủng khiếp ở vụ thử hạt nhân 1953 1

Đám mây hình nấm khổng lồ.

Trong đoạn phim đen trắng ấn tượng quay năm 1953, khi quả bom hạt nhân được kích nổ, trên trời xuất hiện một đám mây khổng lồ hình nấm như ngày tận thế. Đám mây này nhanh chóng lan rộng và cuốn phăng mọi thứ.

Đoạn clip được Daily Mail đăng tải chỉ là 1 trong số 750 video được quay trong ngày thử hạt nhân ở sa mạc Nevada. Đây là lần đầu tiên công chúng được nhìn thấy những hình ảnh ấn tượng tới vậy.

Cát bụi bay mù mịt và có thể thấy toàn bộ màn hình có thời điểm trắng xóa vì cát chắn. Bãi thử Nevada nằm ở hạt Nye và có ít nhất 100 vụ thử nhỏ lẻ đã được thực hiện trước đó. Theo Daily Mail từ năm 1945 tới 1992, Mỹ thực hiện hơn 1.000 vụ thử hạt nhân khác nhau.

“Đám mây ngày tận thế” khủng khiếp ở vụ thử hạt nhân 1953 2

Bão cát nổi lên sau vụ nổ chấn động.

Một quả bom hạt nhân có sức công phá tương đương 10 triệu tấn thuốc nổ và bán kính phá hủy lên tới 50 km. Tất cả những sinh vật sống trong khu vực bán kính này đều bị tiêu diệt hoặc đốt cháy hoàn toàn. Bom hạt nhân còn để lại chất phóng xạ khiến toàn bộ khu vực nhiễm xạ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Đoạn clip công bố đúng thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang và Bình Nhưỡng dọa sẽ dội bom hạt nhân vào Mỹ nếu Washington có hành động gây hấn. Mới đây, thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Han Song-ryol tuyên bố sẽ thử tên lửa mỗi tuần.

“Đám mây ngày tận thế” khủng khiếp ở vụ thử hạt nhân 1953 3
Trái Đất bị dội bom hạt nhân từ 12.000 năm trước?

Người ngoài hành tinh có thể đã mang bom hạt nhân đến Trái Đất từ 12.000 năm trước, theo các nhà lý luận âm mưu.

Bấm xem ngay >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 206
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 204
 
  •   Hôm nay 43,693
  •   Tháng hiện tại 843,528
  •   Tổng lượt truy cập 128,461,767