Chấm điểm trận Bayern Munich 1-2 Real Madrid: C.Ronaldo mờ nhạt

Thứ năm - 26/04/2018 08:52
Chấm điểm trận Bayern Munich 1-2 Real Madrid: C.Ronaldo mờ nhạt Chấm điểm trận Bayern Munich 1-2 Real Madrid: C.Ronaldo mờ nhạt

Dân trí C.Ronaldo đã thi đấu mờ nhạt trong trận đấu với Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League. Kỷ lục của CR7 cũng chấm dứt khi không thể ghi bàn ở trận đấu này.

HLV Zidane đã quyết định chỉ sử dụng một mình C.Ronaldo trên hàng công trong trận gặp Bayern Munich tại Allianz Arena. Thay vào đó, ông bố trí tới 5 tiền vệ ở khu vực giữa sân để có thể tranh chấp khu trung tuyến với Bayern Munich.

Chấm điểm trận Bayern Munich 1-2 Real Madrid: C.Ronaldo mờ nhạt 1
C.Ronaldo không nhận được nhiều sự hỗ trợ ở trận đấu với Bayern Munich

Bởi lý do ấy, C.Ronaldo không nhận được nhiều sự hỗ trợ ở tuyến dưới. Điều đó khiến cho CR7 tựa như “bóng ma vật vờ” trên sân Allianz Arena trước sự vâp ráp của hàng phòng ngự Bayern Munich.

Trong cả trận đấu này, “siêu sao” người Bồ Đào Nha chỉ tung ra đúng 2 cú dứt điểm (ít nhất từ đầu giải) và không có cú nào đi trúng khung thành. Tệ hơn, một trong hai cú dứt điểm, C.Ronaldo đã… sút bóng ra biên.

Phút 66, HLV Zidane đã tung Benzema vào sân để "phục vụ" C.Ronaldo nhưng cũng không mấy hiệu quả. CR7 đã đưa được bóng vào lưới Bayern Munich nhưng trọng tài xác định cầu thủ này dùng tay khống chế bóng.

Dù sao, trong ngày C.Ronaldo không thể hiện được nhiều, Real Madrid vẫn tìm ra được người hùng với hai bàn thắng của Marcelo và Marco Asensio. Tuy nhiên, người chơi xuất sắc nhất trận này lại là Lucas Varquez.

Cầu thủ người Tây Ban Nha đã hoạt động khá năng nổ ở bên hàng lang cánh phải, khi tham gia cả vai trò tấn công lẫn phòng ngự. Theo thống kê của Whoscored, Varquez đã có 6 cú tắc bóng thành công và 2 lần giải nguy cho Real Madrid. Bên cạnh đó, anh chính là người đã thực hiện đường chuyền cho Marco Asensio sút tung lưới thủ thành Sven Ulreich, nâng tỷ số lên 2-1.

Sau khi Dani Carvajal rời sân vì chấn thương, thậm chí Lucas Varquez đã bị kéo xuống thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Isco là cầu thủ tệ nhất của Real Madrid ở trận này. Tiền vệ người Tây Ban Nha không có đóng góp gì nổi bật khi bị xếp đá cánh trái. Anh bị HLV Zidane thay ra sân ngay sau khi hiệp 1 khép lại, nhường vị trí cho Marco Asensio. Còn lại, các vị trí khác của Real Madrid đều thi đấu ở mức chấp nhận được.

Bên phía Bayern Munich, hàng công của CLB này không nhận được điểm cao vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đặc biệt, Ribery đã đứng trước nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thành công. Rafinha là cầu thủ tệ nhất của “Hùm xám” khi mắc sai lầm tai hại dẫn tới bàn thua thứ 2 của đội nhà.

Điểm số cụ thể:

Bayern Munich: Ulreich 7; Kimmich 7, Hummels 6, Boateng 6, Rafinha 3; Martinez 4; Robben 4, James Rodriguez 6, Ribery 5; Müller 4; Lewandowski 4.

Thay người: Tolliso 6, Sule 6, Thiago 4.

Real Madrid: Navas 6; Carvajal 5, Varane 6, Ramos 7, Marcelo 7; Casemiro 6; Kroos 6, Modric 5; Lucas Vázquez 8, Isco 5; Ronaldo 5.

Thay người: Asensio 6, Kovacic 6, Benzema 6.

H.Long

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 109
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 107
 
  •   Hôm nay 32,454
  •   Tháng hiện tại 878,165
  •   Tổng lượt truy cập 128,496,404