"Bị cáo chém chưa chết, xử tội giết người là quá nặng"

Thứ hai - 12/01/2015 17:44
"Bị cáo chém chưa chết, xử tội giết người là quá nặng" "Bị cáo chém chưa chết, xử tội giết người là quá nặng"

Kẻ dùng dao đâm lái xe vì nghi ngờ trộm đồ biện minh: "Bị cáo mang nhiều án, không mong xin giảm nhẹ tội. Nhưng bị cáo chém chưa chết người, xử tội giết người là quá nặng".

Đàm Văn Chung (26 tuổi, quê Hưng Yên) mang nhiều tiền án, tiền sự. Giữa năm 2014, Chung bị xử phạt 14 năm tù tội Giết người. Nửa năm sau, anh ta tiếp tục phải hầu tòa với 3 tội danh: Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ vũ khí quân dụng với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo nội dung vụ án, chiều 18/9/2013, Phạm Hùng Thắng (46 tuổi, quê Hải Phòng) và Phạm Minh Huyền (24 tuổi) thuê Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi) lái xe ôtô Civic đi Hà Nội.

Sau khi gọi điện thoại cho Chung ra nhận bọc nilon chứa ma túy, Thắng phát hiện bị mất. Tình nghi lái xe lấy trộm, anh ta đấm đá đồng thời gọi điện cho Chung đến can thiệp.

"Bị cáo chém chưa chết, xử tội giết người là quá nặng" 1
Bị cáo Chung (cúi đầu) và Thắng tại tòa.

Bị Thắng vít cổ xuống sàn ôtô, Chung cầm dao gấp đâm trọng thương, Sơn giật cửa bỏ chạy một đoạn thì gục xuống đường.

Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn. Đầu năm 2014, tên này bị bắt theo lệnh truy nã.

Khám xét nơi ở của Chung, cảnh sát thu được khẩu súng, 6 gói Methamphetamine. Hiện, Huyền không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra tách tài liệu xử lý sau.

Sáng 12/1, trước vành móng ngựa, các bị cáo lần lượt phản cung. Thắng chối việc gọi đồng bọn đến hỗ trợ, chỉ khai nhận có gọi điện thoại cho Chung nhờ việc khác. Còn bị cáo Chung cãi rằng khi bị bắt giữ vừa sử dụng chất kích thích nên lúc lấy lời khai không tỉnh táo.

"Bị cáo mang nhiều án, không mong xin giảm nhẹ tội. Nhưng bị cáo chém chưa chết người, xử tội giết người là quá nặng", Chung nói. Anh ta ngụy biện, nếu muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân thì trước đó đã có nhiều cơ hội để ra tay.

Trả lời HĐXX, nạn nhân Sơn cũng nhiều lần đỡ lời cho các bị cáo và trình bày trong vụ án này mọi việc chỉ là sự hiểu lầm.

Trước những lời khai mới xuất hiện tại tòa, sau vài phút hội ý, TAND Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án để xem xét lại phần tội danh.

Nguồn tin: news zing


 
 Từ khóa: phản cung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 145
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 143
 
  •   Hôm nay 10,595
  •   Tháng hiện tại 43,145
  •   Tổng lượt truy cập 130,465,230