Lĩnh án nặng vì rủ bé hàng xóm vào nhà làm bậy

Thứ năm - 16/04/2015 21:46
Lĩnh án nặng vì rủ bé hàng xóm vào nhà làm bậy Lĩnh án nặng vì rủ bé hàng xóm vào nhà làm bậy

Sáng 16-4, TAND tối cao Đà Nẵng đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Đào Trọng Trí (24 tuổi, trú TDP Khánh Cam 1, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, trưa ngày 2-6-2014, sau khi nhậu xong Trí về nhà tại tổ dân phố Khánh Cam 1, Ba Ngòi, Cam Ranh để ngủ.

Lĩnh án nặng vì rủ bé hàng xóm vào nhà làm bậy 1

Bị cáo Đào Trọng Trí.

Đến khoảng 15h30’, Trí dậy đi lên nhà trên thì thấy cháu N.H.Y.N (gần 6 tuổi) đang chơi cùng với bạn ngoài sân. Trí nảy sinh ý định giao cấu với cháu Nhi nên gọi cháu Nhi vào nhà, dẫn vào phòng chị ruột để thực hiện hành vi đồi bại.

Đúng lúc này, Trí nghe tiếng bà Hồ Thị Hương (mẹ ruột Trí) gọi. Sợ bị phát hiện nên Trí vội vã mặc quần áo, bảo cháu N. Nấp vào bên hông chiếc tủ. Mẹ Trí vào phòng chỉ nhìn thấy một mình Trí trong tình trạng áo quần không chỉnh tề. Bà Hương thắc mắc nhưng Trí lấp liếm một lúc, bà không hỏi nữa mà bỏ đi.

Cháu N. Khi về nhà đã kể lại toàn bộ sự việc cho cha ruột là ông N. V. M nghe. Ông M ngay lập tức làm đơn tố cáo lên Công an phường Ba Ngòi. Tối hôm đó, Trí lên Công an phường đầu thú.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 115
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 112
 
  •   Hôm nay 14,605
  •   Tháng hiện tại 908,283
  •   Tổng lượt truy cập 128,526,522