Cướp không thành quay lại… xin lỗi thì bị bắt

Thứ năm - 16/04/2015 21:45
Cướp không thành quay lại… xin lỗi thì bị bắt Cướp không thành quay lại… xin lỗi thì bị bắt

Ngày 15-4, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Cường (SN 12/10/1997) 12 tháng tù, Võ Trọng Phước (SN 19/02/2000) 12 tháng tù treo về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 19g25 ngày 24-7-2014, Cường chạy xe máy chở Phước vào khu 2 trường Đại học Cần Thơ tìm tài sản để cướp giật. Khi đến đoạn gần cổng B của trường thì cả hai phát hiện anh TVK đang chạy xe đạp trên tay cầm điện thoại Nokia Lumia 520 để xem tin nhắn.

Cường cho xe chạy áp sát xe anh K để Phước ngồi sau giật điện thoại. Do anh K cầm điện thoại chắc nên Phước không giật được. Cả hai bỏ chạy ra đường 3-2 (ngoài khuôn viên trường). Anh K trình bày sự việc với anh NTT là bảo vệ trường tại cổng B. Lúc sau Cường và Phước chạy xe quay lại định… xin lỗi anh K thì bị anh T và K bắt giao cho công an phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều).

Cáo trạng thể hiện, Võ Trọng Phước bị bệnh động kinh toàn thể nhưng theo kết luận giám định của trung tâm giám định pháp y tâm thần Cần Thơ thì bệnh này không làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên vẫn phải bị xử lý theo quy định.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 134
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 133
 
  •   Hôm nay 8,349
  •   Tháng hiện tại 902,027
  •   Tổng lượt truy cập 128,520,266