“Đối thủ” đáng gờm trên thị trường truyền hình trực tuyến

Thứ năm - 18/06/2015 20:54
“Đối thủ” đáng gờm trên thị trường truyền hình trực tuyến “Đối thủ” đáng gờm trên thị trường truyền hình trực tuyến

Chơi với anh Phan Thanh Giản (hiện là giám đốc dự án FPT Play) đã lâu, nhưng chưa khi nào thấy anh Giản lại hào hứng như hiện nay. Anh bật mí đó là nỗ lực đưa FPT Play trở thành một dịch vụ quen thuộc với người dùng trong lĩnh vực truyền hình đang thành hiện thực.

Theo chia sẻ của anh Giảnthì khoảng từ hơn 10 năm trước, internet đã trở nên phổ biến và nhiều người dần dịch chuyển sang một xu hướng mới trêninternet so với với các loại hình thông tin truyền thống, như báo in hay truyềnhình truyền thống.

“Đối thủ” đáng gờm trên thị trường truyền hình trực tuyến 1

FPT Playđã chạm mốc 5,4triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng

Những ngày đầu tiếp nhậndự án FPTPlay – nền tảng truyền hình trực tuyến với ứng dụng dành cho cả web, iOS, Android,Windows Phone và TV thông minh, anh cảm thấy thực sự khó khăn trong việc thayđổi thói quen của người dùng công nghệ, đưa họ tiếp cận nền tảng giải trí mới mẻ.

Rồi tới khi có lượngngười dùng ổn định, nhóm dự án lại phải đau đầu tìm cách đa dạng hóa nội dung,bởi truyền hình trực tuyến phải phù hợp với tính chất năng động, phong phú củainternet, đảm bảo làm hài lòng tất thảy người dùng. Cùng với đó còn là các vấnđề ổn định và phát triển hệ thống, để cung cấp đường truyền ổn định, mượt mà,không làm gián đoạn trải nghiệm của người xem.

“Đối thủ” đáng gờm trên thị trường truyền hình trực tuyến 2
FPT Play hiện đang cung cấp hơn 100 kênh truyền hình cóbản quyền trong nước, quốc tế

Dù khó khăn là điềukhông thể tránh khỏi đối với dự án phát triển một dịch vụ còn mới mẻ trên thịtrường, nhưng bản thân anh em trong dự án cũng cảm thấy tự hào vì những nhữngthành quả đã đạt được, đưa FPT Play ngày càng quen thuộc với người dùng thị trườngtruyền hình trực tuyến OTT tại Việt Nam.

Lúc cao điểm, như cáctrận đấu của tuyển Việt Nam tại Sea Games 2015, số người xem cùng lúc có lúc lênrất lớn, song với một đường truyền viễn thông phù hợp, người dùng vẫn xem đượcnội dung một cách mượt mà với chất lượng cao nhất”, anh Giản hào hứng chia sẻ.

Cho tới nay, FPT Playđã và đang có được  một bước tiến lớntrong việc mở rộng dịch vụ truyền hình trên nền tảng OTT. Bước tiến đó đủ đểnói những nỗ lực của đội ngũ phát triển cũng như là thế mạnh mà dịch vụ nàyđang sở hữu, qua đó càng thêm phần khẳng định sự vươn lên trong thị trường OTTcạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Anh Giản cho biết, hiệnFPT Play ( http://fptplay.net/ ) đang cung cấp hơn 100 kênh truyền hình cóbản quyền trong nước, quốc tế và đặc biệt là đơn vị truyền hình OTT đầu tiên cóbản quyền phát sóng các trận đấu của giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa bóng2014-2016, một trong những giải vô địch quốc gia sôi động nhất hành tinh, phụcvụ cộng đồng người dùng đông đảo.

“Đối thủ” đáng gờm trên thị trường truyền hình trực tuyến 3
Cùng với sự phát triển của hạ tầng băng thông rộngtốc độ cao, các công nghệ hiện đại thì đây sẽ là mảnh đất hứa hẹn cho sự pháttriển tốt của truyền hình OTT

FPT Playhiện đã có 5,4triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, có 1,8 triệu người dùng ứng dụng trêndi động và khoảng hơn 3,6 triệu người dùng trên web, SmartTV và số lượng ứng dụngđã cài đặt trên các nền tảng đạt mốc 2,5 triệu lượt cài đặt. Những con số nàylà vượt trội so với nhiều ứng dụng truyền hình số OTT khác hiện có tại Việt Namcũng như giúp đưa FPT Play trở thành ứng dụng truyền hình số di động hấp dẫn vớingười dùng hiện nay.

Gần đây nhất, công ty FPT Telecom (đơn vị sở hữu vàphát triển FPT Play) đã ký kết hợp tác thành công với hãng Sony Electronics ViệtNam, để đưa ứng dụng FPT Play vào thế hệ TV thông minh của nhà sản xuất Nhật Bản,qua đó mang về cơ hội phát triển dịch vụ đến với đối tượng khách hàng thuộc nhữngphân khúc cao cấp mà Sony hướng tới. Bên cạnh đó, hợp tác này cũng tạo tiền đềcho việc kết nối với các đơn vị sản xuất thiết bị, đơn vị sở hữu nội dung cũngnhư các nhà cung cấp mạng viễn thông để tạo thành những “liên minh” vững chắc,nhằm cung cấp dịch vụ truyền hình OTT tốt nhất đến người dùng cuối, mở ra mộtthị trường kinh doanh mới đầy hứa hẹn.

Cơ hội cho truyền hình OTT

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có khoảng 91 triệu dân,số lượng thuê bao 3G hiện đạt gần 25 triệu thuê bao, số lượng người dùngsmartphone gần 22 triệu. Cùng với sự phát triển của hạ tầng băng thông rộngtốc độ cao, các công nghệ hiện đại thì đây sẽ là mảnh đất hứa hẹn cho sự pháttriển tốt của truyền hình OTT như FPT Play trong thời gian tới đây.

 Nguyễn Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 244
  •   Máy chủ tìm kiếm 15
  •   Khách viếng thăm 229
 
  •   Hôm nay 36,017
  •   Tháng hiện tại 881,728
  •   Tổng lượt truy cập 128,499,967