Thông tin mới nhất vụ bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu ở Sài Gòn

Thứ ba - 26/09/2017 11:29
Thông tin mới nhất vụ bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu ở Sài Gòn Thông tin mới nhất vụ bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu ở Sài Gòn

Chủ quán bún riêu bị bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo rất vui mừng và xúc động khi nhận được kết luận của cơ quan điều tra.

Vụ nghi bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu: Người trong cuộc lên tiếng

Dùng thuốc diệt chuột để đầu độc mẹ vợ

Yên Bái: Hai người chết vì ngộ độc chất làm thuốc diệt chuột

Thông tin mới nhất vụ bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu ở Sài Gòn 1

Nồi nước lèo bán bún riêu nơi bị bà Điệp bỏ thuốc diệt chuột vào

Sáng 26.9, chị Trần Thị Bạch Tuyết (ngụ đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) bày tỏ vui mừng và cho biết vừa nhận kết luận của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về vụ án bà Hồ Thị Ngọc Điệp (53 tuổi, ngụ cùng địa phương) bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo bán bún riêu của chị hồi năm ngoái.

“Cô Điệp là cô chồng của tôi. Tôi từng chịu ơn cô ấy nhiều nên hiểu chỉ vì phút nóng giận nên cô có hành động nông nỗi. Gần 1 năm qua tôi đã khóc hết nước mắt vì cô Điệp bị bắt, gia đình cô lâm vào bi đát. Tôi cũng nhiều lần đến cơ quan công an xin bãi nại cho cô ấy nhưng không được”, chị Tuyết nói.

Theo chị Tuyết, chị nhận được quyết định đình chỉ điều tra vụ án của cơ quan CSĐT Công an TP đối với bà Hồ Thị Ngọc Điệp do hành vi của bà Điệp không cấu thành tội phạm.

Trong nội dung quyết định nêu, bà Điệp có hành vi dùng 2 gram thuốc diệt chuột bỏ vào nồi nước lèo bún riêu của chị Tuyết để bán cho khách. Tuy nhiên, qua giám định, số thuốc diệt chuột này không đủ lượng gây ngộ độc chết người và mục đích của bà Điệp chỉ nhằm phá hoại không cho chị Tuyết bán được chứ không có ý thức giết người.

“Thực tế sự việc bị phát hiện nên hậu quả chưa xảy ra nên hành vi của bà Điệp không cấu thành tội giết người”, kết luận nêu. Sau 8 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT đã đình chỉ vụ án. Quyết định đình chỉ điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM kiểm sát. Sau đó cơ quan này cũng đã có kết luận kiểm sát việc đình chỉ là có căn cứ.

“Tôi mừng rơi nước mắt khi nhận kết luận điều tra và biết cô Điệp được thoát tội giết người. Điều này tôi và những người thân trong gia đình đã mong đợi nhiều tháng qua”, chị Tuyết chia sẻ.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 25/12/2016, vì mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai bà Điệp đã lén bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo bún riêu của cháu chồng là chị Trần Thị Bạch Tuyết bán ven đường Nam Cao. Vụ việc được phát hiện và được camera an ninh khu vực ghi lại.

Ngày 17/1/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Ngọc Điệp để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin mới nhất vụ bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu ở Sài Gòn 2
Kinh hoàng: Nghi án nồi bún riêu bị bỏ thuốc diệt chuột

Khi bà Đ. đang thực hiện hành vi nghi bỏ chất độc vào nồi bún riêu thì có người đang quan sát camera giám sát thấy nên...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 136
 
  •   Hôm nay 10,577
  •   Tháng hiện tại 904,255
  •   Tổng lượt truy cập 128,522,494