Thông tin trên được đưara tại Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện được Sở Ytế và Sở Thông tin truyền thông TPHCM tổ chức ngày 25/4.
Cuối năm 2014, các đơnvị liên quan đã tiến hành khảo 89 bệnh viện trên địa bàn thành phố, thực tế ghinhận chỉ có 2 bệnh viện là bệnh viện Nhi đồng 1 và bệnh viện Nhân dân 115 đạt điểmcao nhất là điểm 7 trong ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hànhchính, quản lý chất lượng chuyên môn.
Thống kê cho thấy chỉcó 10 bệnh viện, chiếm tỷ lệ 11% có ứng dụng công nghệ thông tin từ mứctrung bình khá, còn 89% các bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin từ mứctrung bình trở xuống. Hệ thống công nghệ thông tin tại hầu hết các bệnh viện đềuchưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ ở tất cả các khâu trong quá trình khám chữa bệnhvà nhất là chưa sử dụng, khai thác dữ liệu cho công tác quản lý, điều hành.
Đáng lưu ý là vẫn còn 9bệnh viện chưa triển khai công nghệ thông tin hoặc mức độ đầu tư ứng dụng rấtít, không đáng kể, bị đánh giá ở mức điểm 2. Trong số này, thì có đến 7 bệnhviện là ngoài công lập và là các bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.
Ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố cho rằng: Nếu các bệnh việnkhông cải tiến chất lượng thì sẽ không thu hút được bệnh nhân, bệnh viện sẽ tựgây khó khăn cho mình. Có nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng bệnh viện,trong đó có cải cách hành chính, mà công cụ không thể thiếu là ứng dụng côngnghệ thông tin. Chưa có bệnh viện nào toàn diện về công nghệ thông tin là thựctế đáng buồn, Sở y tế sẽ có những chỉ đạo sâu sát để phát triển công nghệ thôngtin tại các bệnh viện trong thời gian tới.
Vân Sơn
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn