Ở phút 85 của trận derby thành Manchester, khi chứng kiến các học trò của mình vẫn đang bị dẫn với tỷ số 1-0 và rơi vào tình trạng bế tắc trong tấn công, HLV của Man City là Pep Guardiola đã cố tình khiêu khích Bruno Fernandes trong một tình huống bóng ra ngoài đường biên.
Thay vì đưa bóng cho cầu thủ người Bồ Đào Nha thực hiện cú ném biên, HLV người Tây Ban Nha đánh lừa Fernandes và quăng cho một cầu thủ Man Utd khác.
Đây là một hành động cố tình khiêu khích của Pep Guardiola trước tiền vệ chơi hay nhất từ phía Man Utd, với mục tiêu khiến đối phương xao nhãng trong phòng ngự để giúp đội nhà có bàn thắng gỡ hòa.
Tuy nhiên, Bruno Fernandes không chỉ tinh quái trong cách chơi bóng mà anh cũng thể hiện sự khôn ngoan, bản lĩnh và đầy kinh nghiệm trước tình huống khiêu khích của HLV đối phương bằng cách đưa tay ra dấu im lặng.
Tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa hiểu trong tình thế đội nhà đang nắm lợi 1-0 mong manh, hành động của HLV đối thủ nhằm ý đồ gì. Chính sự bản lĩnh và khôn ngoan này đã giúp Man Utd tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 2-0 ở những giây cuối cùng của trận đấu do công của McTomminay sau sai lầm của thủ môn Ederson.
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn