Thủy quân lục chiến Mỹ giật mình khi IS lấy được danh tính binh sĩ

Thứ hai - 23/03/2015 12:44
Thủy quân lục chiến Mỹ giật mình khi IS lấy được danh tính binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ giật mình khi IS lấy được danh tính binh sĩ

Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ hôm 22.3 đã hối thúc binh sĩ “cảnh giác” sau khi một nhóm tự xưng là tin tặc của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố cái mà nhóm này gọi là danh sách tên tuổi và địa chỉ của 100 quân nhân Mỹ, đồng thời kêu gọi người ủng hộ lùng giết những người lính này.

(TNO) Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ hôm 22.3 đã hối thúc binh sĩ “cảnh giác” sau khi một nhóm tự xưng là tin tặc của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố cái mà nhóm này gọi là danh sách tên tuổi và địa chỉ của 100 quân nhân Mỹ, đồng thời kêu gọi người ủng hộ lùng giết những người lính này.

Thủy quân lục chiến Mỹ giật mình khi IS lấy được danh tính binh sĩ 1Thủy quân lục chiến Mỹ xếp hàng lên máy bay sang Afghanistan - Ảnh: AFP

Cảnh báo của Thủy quân Lục chiến Mỹ được đưa ra sau khi một nhóm tự xưng là Đơn vị Tin tặc Nhà nước Hồi giáo đăng tải thông tin cá nhân, bao gồm ảnh và quân hàm, của các thành viên thuộc không quân, bộ binh và hải quân Mỹ lên mạng internet, AFP cho hay. Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết đã đi thăm toàn bộ những quân nhân bị lộ danh tính và hối thúc họ cảnh giác.

“Cảnh giác và các biện pháp bảo vệ quân nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với các chỉ huy và binh sĩ của họ”, trung tá Thủy quân Lục chiến Mỹ John Caldwell phát biểu, đồng thời cho hay lời đe dọa từ nhóm tự xưng là tin tặc IS vẫn “chưa được xác định”.

“Các binh sĩ thủy quân lục chiến và người thân được đề nghị nên kiểm tra các hoạt động trực tuyến của họ nhằm đảm bảo rằng họ có điều chỉnh các thiết lập để hạn chế công khai các thông tin cá nhân”, ông Caldwell nói.

AFP cho biết Lầu Năm Góc cũng thường xuyên yêu cầu binh sĩ Mỹ nên thận trọng khi đăng tải thông tin trên mạng internet. Đơn vị Tin tặc Nhà nước Hồi giáo khẳng định đã lấy được thông tin từ máy chủ, cơ sở dữ liệu và email chính phủ, đồng thời kêu gọi người ủng hộ lùng giết binh sĩ Mỹ.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ nói với tờ The New York Times rằng phần lớn các thông tin cá nhân mà nhóm này vừa công bố trên mạng đều có trong các tài liệu công cộng và không có dấu hiệu cho thấy máy chủ của chính phủ Mỹ bị đột nhập.

Hoàng Uy

>> Chân dung chiến binh Iraq khiến IS khiếp sợ
>> Cựu con tin IS kể lại những lần đao phủ IS diễn tập hành quyết
>> Mẹ đao phủ IS nhận ra con trai ngay khi xem video chặt đầu
>> Quân đội Mỹ mạnh đến mức nào ?
>> Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 124
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 123
 
  •   Hôm nay 1,057
  •   Tháng hiện tại 151,306
  •   Tổng lượt truy cập 130,573,391