Xét xử nhóm cầm đầu vụ “vỡ trại” tại Trung tâm Gia Minh

Thứ tư - 25/03/2015 15:22
Xét xử nhóm cầm đầu vụ “vỡ trại” tại Trung tâm Gia Minh Xét xử nhóm cầm đầu vụ “vỡ trại” tại Trung tâm Gia Minh

Dân trí Xuất phát từ suy nghĩ tị nạnh giữa học viên cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc đã lấy cớ kích động, đánh đập học viên khác. Phiên tòa xét xử kết thúc trong sự ân hận muộn màng của những người phạm tội.

Sáng ngày 24/3/2015, tạitrung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng, thuộc tổng đội thanh niên xungphong thành phố Hải Phòng, Toà án nhân dân Huyện Thuỷ Nguyên đã mở phiên toàlưu động xét xử công khai 8 đối tượng cầm đầu trong vụ đánh học viên, kích độngcác học viên khác “ trốn trại tập thể”.

Thẩm phán Nguyễn Quốc Phương thuộc toàán Huyện Thuỷ Nguyên làm chủ tọa phiên tòa. Tham dự phiên tòa có hàng trăm họcviên đang cai nghiện của trung tâm, bên cạnh đó toàn bộ nội dung xét xử đượcphát trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của Trung tâm.

Xét xử nhóm cầm đầu vụ “vỡ trại” tại Trung tâm Gia Minh 1
Các đối tượng ân hận nói lời xin lỗi trước tòa

Trước đó các đối tượng (học viên cai nghiện) TrầnVăn Quý, Nguyễn Trung Tùng, Lê Văn Thụ,Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Phú Tài, Trần QuốcĐạt, Nguyễn Văn Cường, Lê Quốc Bính đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trungtâm giáo dục Lao động và xã hội Hải Phòng (gọi tắt là Trung tâm).

Vìcho rằng các học viên cai nghiện tự nguyện được khoán sản phẩm làm tiền vàng íthơn so với các học viên cai nghiện bắt buộc và sau cai nên Quý, Thụ cùng đồng bọnđã gây sự và đánh gây thương tích cho một số học viên cai nghiện tự nguyện.

Theo cáo trạng, khoảng 6h30 ngày26/8/2014, tại Đội 1 Trung tâm, Lê Văn Thụ ở phòng C3 Đội 1 đã sang phòng C4, Đội1 tìm học viên Lê Đình Thắng (sinh năm 1993 ở Gia Đức, huyện Thủy Nguyên) là họcviên tự nguyện cai nghiện để đánh.

Khi gặp Thắng, Thụ nói “ Đ.mẹ con chó này,không làm để người khác làm”, đồng thời dùng tay trái túm tóc, tay phải tát 03cái vào mang tai trái, dùng gót chân đánh vào lưng Thắng.

Thấy vậy học viên PhạmKhắc Cương (sinh năm 1984, ở xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên - là bạn cùng buồngvới Thắng) nói với Thụ : “Nó làm sao mà lại đánh nó, nó là trẻ con, có gì ôngbảo với tôi “ Thụ đáp : “ Ý mày là sao ?” , vừa nói Thụ vừa tiến lại chỗ củaCương và dùng tay phải tát vào má trái của Cương 02 cái.

Nguyễn Phú Tài, NguyễnTrung Tùng (đi cùng Thụ sang buồng C4) cũng lao vào dùng tay, chân đánh đấmCương. Tùng dùng tay phải đấm 3- 4 cái trúng mặt Cương, Tài dùng tay đấm liêntiếp vào ngực, mặt Cương.

Sau đó, Tùng dùng tay trái túm tóc kéo Cương xuống, đồngthời dùng cùi trỏ tay phải đánh 04 cái vào lưng Cương. Bị đánh, Cương chỉ giơtay ôm đầu đỡ đòn đánh và vùng dậy chạy ra ngoài được cán bộ Trung tâm can thiệpđưa Cương, Thắng lên phòng Y tế của Trung tâm điều trị.

Xét xử nhóm cầm đầu vụ “vỡ trại” tại Trung tâm Gia Minh 2
Phiên tòa xét xử công khai tại hội trường Trung tâm Gia Minh

Đến khoảng 8h cùng ngày tại xưởng tiền vàngĐội 1, Trần Quốc Đạt đi từ khu nhà ở học viên Đội 1 sang khu sản xuất tiền vàngcủa Đội 1 tiếp tục đánh Lê Đình Thắng gây thương tích. Được cán bộTrung tâm vào can ngăn sau đó đưa Thắng lên Phòng Y tế của Trung tâm điều trị.

Khoảng 30 phút sau Trần Văn Quý cùng Tùng,Tài.. sang buồng B1-Đội 1 tìm học viên (Đỗ Đức Bách, sinh năm 1985, ở thôn 5, xãMinh Tân, huyện Thủy Nguyên) để đánh. Khi thấy Bách đang ngồi trước cửa buồngB1, Quý giơ chân trái đá trúng mặt Bách làm Bách ngã ra sàn nhà, Bách đứng dậythì Tùng, Thụ cùng xông vào dùng tay chân đấm đá Bách. Tài nhảy qua lan can xuốngsân nhặt 01 viên gạch (dùng để ốp bồn hoa) để đánh Bách, NguyễnVăn Cương, Nguyễn Văn Hải, Trần Quốc Đạt, Lê Quốc Bính cũng chạy đến Buồng B1cùng công vào dùng tay đánh Bách. Sau đó cả bọn lôi, kéo Bách xuống nhà vệ sinhbuồng B1 ở phía sau rồi tiếp tục đánh. Sau đó, được cán bộ Trung tâm can ngăn, Bách chạy thoát rangoài và được cán bộ Trung tâm đưa đến Phòng Y tế Trung tâm điều trị.

Tại cơ quan điều traxét hỏi Trần Văn Quý, Nguyễn Trung Tùng, Lê Văn Thụ, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn PhúTài, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Văn Cường, Lê Quốc Bính khai nhận toàn bộ hành vinêu trên, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai củanhững người bị hại, người làm chứng, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ.

Hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm tội: Cố ý gây thương tích.

Được nói lời saucùng, Quý đã thay mặt các bị cáo nói lời xin lỗi đếncác thầy ở Trung tâm Gia Minh, các học viên đã bị nhóm của Quý hành hung. Trướcphiên tòa Quý đã có lời nhắn gửi đến các học viên đang tham gia cai nghiện tạiTrung tâm rằng: “Tôi rất ân hận về hànhvi của mình. Tôi mong các bạn đừng ai làm việc dại dột như tôi nữa”.

8 bị cáo nói trên đã bị tòa tuyên phạt 137tháng tù giam.

Thu Hằng

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 164
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 163
 
  •   Hôm nay 29,508
  •   Tháng hiện tại 592,828
  •   Tổng lượt truy cập 131,014,913