Xe “đi bão” của “quái xế” được độ như thế nào?

Thứ ba - 17/02/2015 03:18
Xe “đi bão” của “quái xế” được độ như thế nào? Xe “đi bão” của “quái xế” được độ như thế nào?

Dân trí Bỏ ra từ 5 - 20 triệu đồng, một chiếc xe bình thường đã trở thành “chiến mã” cho các "nài xe" trong các cuộc “đi bão”. Độ xe không còn là điều lạ lẫm với những dân chơi liều lĩnh.



Xe độ được ưa chuộng là những loại như Dream, Wave, Mio. Nhữngchiếc này có hình dáng thon gọn nên khả năng bứt phá trong giai đoạn nước rúthơn hẳn những chiếc "to con" khác. Tốc độ của xe phụ thuộc vào trình độ làm máy của cáctiệm. Thông thường để đua được, chiếc xe phải có khả năng chạy từ 120 -160km/h.

Thời gian qua Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công antỉnh Bình Dương đã bắt giữ hàng chục chiếc xe độ của “quái xế”. Nhìn vào nhữngchiếc xe “khủng” những người chứng kiến không khỏi giật mình bởi hình dáng kỳ dị,kết cấu xe đã được thay đổi hoàn toàn.

Xe “đi bão” của “quái xế” được độ như thế nào? 1
Những chiếc xe "khủng" của các "quái xế" có thể đạt đến tốc độ trên 120km/h

Theo các “quái xế” bị đưa ra xử phạt hành chính công khai, hầuhết những chiếc xe này được độ tại các “lò” có tiếng ở TP.HCM, Bình Dương và mộtsố “lò” ở TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Các “quái xế” đi “bão đêm” thường phảiđưa xe vào các “lò” có kỹ thuật cao để cho ra đời những “chiến mã” chạy tốc độ “xégió”.

Xe độ được thay đổi kết cấu, cải thiện tốc độ và đươngnhiên trở thành những “hung thần” trên xa lộ. Không chỉ việc độ xe sai với quyđịnh của bộ Giao thông - Vận tải mà còn gây ra những hiểm họa trên đường.

Xe “đi bão” của “quái xế” được độ như thế nào? 2
"Chiến mã" với hình dáng kì dị, không đèn, không phanh...

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương đã đưa 27 đối tượng ra xửphạt hành chính công khai về các hành vi chạy xe máy lạng lách, chạy xe thànhđoàn gây cản trở giao thông, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng Cảnhsát giao thông, không bằng lái…mức xử phạt dành cho từng “quái xế” từ 4 triệu đồngđến hơn 12 triệu đồng.

Đại tá Lê Ngọc Hữu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - chia sẻ, tai nạn giao thông (TNGT) luôn là vấn đề đáng quan tâm của xã hội. Chỉtính năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 321 vụ, làm chết 339 người và bịthương 228 người. Con số trên cho thấy, trung bình mỗi ngày có 2 người thiệt mạngvì TNGT.

Xe “đi bão” của “quái xế” được độ như thế nào? 3
"Quái xế" luôn là nỗi ám ảnh của mọi người khi tham gia giao thông

“Để kiềm chế giảm về số vụ và thiệt hại so TNGT gây ra và đẩylùi nạn đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi khiphát hiện các đối tượng tụ tập sử dụng xe mô tô có đặc điểm như: Không bửng,không đèn chiếu sáng, thay đổi kết cấu, không biển số, bình xăng mà dân đua xegọi là bình bông mai, hệ thống thông gió không có vỏ… thì người dân nên báo ngaycho cơ quan công an nơi gần nhất” – Đại tá Hữu nhấn mạnh.

Trung Kiên

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 113
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 110
 
  •   Hôm nay 7,735
  •   Tháng hiện tại 67,768
  •   Tổng lượt truy cập 130,489,853