Ngày 28/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử Phan Thị Đại (49 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Phan Thị Đại nghe tòa tuyên án. Ảnh: Hải Bình. |
Theo hồ sơ vụ án, 11/2002, Đại được Lê Thị Nga cho biết đang có một số nhựa thuốc phiện sống, muốn tiêu thụ phải cô thành nhựa thuốc phiện. Nếu Đại giúp tìm người làm việc này sẽ được trả công 2 triệu đồng.
Nhận lời, Đại tìm tới Nguyễn Thị Sinh nhờ. Sau khi chọn được địa điểm nấu là nhà Trần Thị Thuận (gia đình thông gia), chiều 22/11/2002, Đại lấy 3,5 kg nhựa thuốc phiện sống giao cho Sinh. Trong pha chế có cho thêm trứng vịt và đậu nành.
Rạng sáng 23/11/2002, hành vi của những người này bị cảnh sát bắt quả tang, thu 30,5 lít chất lỏng màu nâu đen có chứa thuốc phiện.
Biết đồng bọn bị bắt, Đại bỏ trốn vào Tây Nguyên. Tại vùng đất mới, cô ta thay tên đổi họ. Mưu sinh tại đây hơn chục năm, nghĩ rằng vụ án đã "chìm xuồng", cô ta về quê và đã bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại phiên tòa ngày 28/5, Đại bị phạt 16 năm tù.
Hải BìnhNguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn