Nhằm đẩy đuổi lâm tặc ra khỏiđịa bàn, ngăn chặn nạn phá rừng, sáng ngày 18/3, kiểm lâm hai huyện nói trên đãchủ trì một cuộc họp với sự tham gia của cả BQL Rừng phòng hộ Ngàn Sâuvà BQL rừng phòng hộ Minh Hóa để bàn phương án.
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê NguyễnCự Duẫn cho hay, tại cuộc họp kiểm lâm hai huyện cùng lãnh đạo 2 đơn vị rừngphòng hộ đã đưa ra nhiều phương án đẩy đuổi lâm tặc, trong đó trước mắt các đơnvị này sẽ cùng tiến hành một cuộc kiểm tra thực tế rừng ngay trong tháng 3 này.“Sau khi kiểm tra, căn cứ tình hình thực tế chúng tôi sẽ bố trí lực lượng chốtchặn hợp lý, mục tiêu là triệt hạ đường vận chuyển gỗ ra ngoài của lâm tặc” –ông Duẫn cho biết.
Theo ông Duẫn, việc ngăn chặn được tình trạng lâm tặcvận chuyển gỗ từ địa phương khác vào địa bàn huyện Hương Khê sẽ giảm được rấtnhiều áp lực cho đơn vị. “Gỗ bị chặt ở nơi khác, như ở Minh Hóa do dốc núiđường sông suối về Hương Khê thuận lợi hơn cho lâm tặc, khi cơ quan chức năngbắt giữ kiểm lâm huyện Hương Khê cũng ít nhiều bị ảnh hưởng”- ông Duẫn nói.
Văn DũngNguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn