Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Thiện và Nguyễn Hải Triềulà phạm nhân cũ ở chung phòng với Nguyễn Tấn Linh(Linh là phạm nhân mới vào phòng chấp hành án) tại buồng giam số 9, phân trại số 2 trại giam Xuyên Mộc (Tổng cục8, Bộ Công an).
Khoảng17h30 ngày 11/11/2013, Thiện thể hiện là đàn anh trong phòng giamnên gọi Linh tớibắt ngồi 2 tay chạm đất để"chỉ" cách sinh hoạt trong phòng. Do Linh ngồi không đúng tư thếnên Triều đã xông tới đấm, đá liên tục vào người Linh. Sau một lúc thì được cácphạm nhân khác can ngăn nên Triều không đánh nữa.
Khoảng5 phút sau khi Thiện xoa dầu giảm đau cho Linh và bảo Linh ngồi xếp bằng và dặndò “muốn ở thì 2 chân gác lên bệ nằm, 2 tay chạm đất để Thiện đá vào ngực 3 cáithì sẽ bỏ qua” nhưng Linh không làm theo.
Lúc này, Triều bước tới và nói “ở ngoài mày nợ tao mộtkèo” đồng thời dùng chân, tay đá mạnh vào bụng và mạn sườn đến khi Linh ngã xuốngđất. Triều tiếp tục đạp mạnh vào bụng khiến Linh ngất xỉu, đi phân ra quần. Đếnkhi các phạm nhân khác vào can ngăn đồng thời báo cho quản giáo đưa Linh đi cấpcứu thì sự việc mới chấm dứt.
Theo bản kết luận thương tích, Linh bị chấn thương bụngkín gây vỡ lách, đã phẩu thuật cắt lách. Tỷ lệ thương tật là 35%.
Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo Triều mangtính chất côn đồ mặc dù đang thụ án 12 năm về tội “Cướp tài sản” nhưng không tỏthái độ ăn năn. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Triều 8 năm tù về tội “Cố ýgây thương tích”, cộng thêm hình phạt đang chấp hành thì bị cáo Triều phải nhậntổng mức án là 20 năm tù.
Nguyễn NamNguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn