Theo đó, 10 bị cáo bị truy tố cùngtội danh “Cố ý gây thương tích”, bị TAND TP Nha Trang tuyên như sau: Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1974, Phước Hòa, Nha Trang) bịtuyên 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đức Thi (SN 1980, Ngọc Hiệp, Nha Trang) lãnh 2năm 6 tháng tù; Lê Thanh Nhàn (SN 1990, Phước Đồng, Nha Trang) lãnh 2 năm tù;Lê Quang Sang (SN 1989, Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa) lãnh 2 năm 2 tháng tù;Phan Nhật Dũng (SN 1994, Ngọc Hiệp, Nha Trang) lãnh 2 năm 3 tháng tù; TrầnThanh Tú (SN 1994, Vĩnh Hiệp, Nha Trang) lãnh 2 năm tù; Huỳnh Ngọc Nhân (SN1996, Phước Hòa, Nha Trang) 1 năm 7 tháng 15 ngày tù; Lê Thanh Hải (SN 1996,Phước Tiến, Nha Trang) lãnh 1 năm 7 tháng tù; Nguyễn Đức Nhựt Sơn (SN 1986,Phước Hòa, Nha Trang) lãnh 2 năm 3 tháng tù và Nguyễn Võ Duy Sanh (SN 1986, VĩnhHòa, Nha Trang) lãnh 2 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, vào ngày22/10/2013, Đoàn Kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vậntải tỉnh Khánh Hòa làmtrưởng đoàn, kiểm tra tại Văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch & Vận tảiTân Hoàng Long (phường Lộc Thọ, Nha Trang). Đây là công ty do Nguyễn Hữu Hạnhlàm chủ.
Quá trình kiểm tra, Đoàn đã yêucầu công ty ngừng hoạt động đến khi xuất trình được giấy phép kinh doanh vậntải, xử lý vi phạm xe của công ty khi tham gia vận chuyển khách dưới mọi hìnhthức. Đến 20h cùng ngày, một xe của công ty bị giữ tại thị xã Ninh Hòa, tỉnhKhánh Hòa. Đến 23h cùng ngày, xe mới được đi sau khi xuất được giấy phép kinhdoanh.
Bực tức ông Dần làm trưởng đoànkiểm tra công ty mình, Hạnh cùng nhóm đối tượng nói trên đi nhậu từ 0h-5h sánghôm sau. Sau khi nhậu, ăn sáng và uống cà phê, đến khoảng 6h15 ngày 23/10/2013,cả nhóm do Nguyễn Hữu Hạnh cầm đầu, cùng Thi, Nhàn, Sang, Dũng, Tú, Nhân, Hải,Sơn, Sanh xông vào nhà ông Dần. Thấy ông Dần từ trên cầu thang đi xuống, Sơnhỏi: “Sao nợ tiền banh anh tôi mà không trả”. Ông Dần trả lời: “Mấy anh nhầmrồi, tôi không nợ tiền banh gì hết”.
Ông Dần bước xuống thì Hạnh xôngtới hỏi: “Mày có phải là thằng Dần không?”, rồi xông vào tát ông Dần. Cùng lúc,cả nhóm Thi, Sang, Dũng, Nhân, Hải xông vào đánh “hội đồng”, tát liên tục vàomặt, người khiến ông Dần ngã. Trong khi đó, Tú, Sanh, Nhân đứng la hét, cảnhgiới.
Trước khi rút đi, Sơn còn dọa vợông Dần: “Bà cấm gọi điện thoại cho công an”. Kết luận giám định pháp y chothấy, ông Dần bị đa chấn thương vùng mặt, vùng tay chân hai bên; vùng mắt tráibầm tụ máu; gãy xương bàn 4-5 bên trái; vùng tay phải và vùng gối 2 bên bầm tụmáu.
Sức khỏe của Phó Giám đốc Sở Giaothông Vận tải tỉnh Khánh Hòa bị giảm do các thương tích nói trên gây ra là 16%.
Thủy Nguyên
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn