J. Cole cướp ngôi Billboard 200 của Taylor Swift

Chủ nhật - 04/01/2015 03:37
J. Cole cướp ngôi Billboard 200 của Taylor Swift J. Cole cướp ngôi Billboard 200 của Taylor Swift

Với CD mới mang tên “2014 Forest Hills Drive”, rapper J. Cole chiếm ngôi đầu của bảng xếp hạng album Billboard 200 từ tay Taylor Swfit trong tuần qua.

Album thứ ba trong sự nghiệp của J. Cole mang tựa đề 2014 Forest Hills Drive vừa trở thành quán quân mới nhất của Billboard 200, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp rapper này có được thành tích này sau sản phẩm đầu tay Cole World: The Sideline Story năm 2011 và Born Sinner năm 2013. Anh cũng là một trong sáu rapper duy nhất trong lịch sử đạt được thành công này sau Drake, Rick Ross, DMX, Nelly và Snoop Dogg. Đồng thời, 2014 Forest Hills Drive cũng là album nhạc hip-hop có doanh thu tuần lớn nhất năm nay.

J. Cole cướp ngôi Billboard 200 của Taylor Swift 1
J. Cole là rapper thứ sáu trong lịch sử có ba album đầu tiên trong sự nghiệp đều đứng đầu bảng Billboard 200.

Bởi sự xuất hiện của J. Cole nên album 1989 của Taylor Swift phải tạm lui xuống vị trí thứ hai. Dẫu vậy, giới quan sát cho rằng CD này sẽ lấy lại được vị trí đầu bảng trong tuần sau với doanh số bán ra khoảng 340.000 bản, nhờ dịp lễ Giáng Sinh.

Cùng lúc đó, album nhạc Giáng Sinh That’s Christmas to Me của Pentatonix cũng lui xuống vị trí thứ 3. Tuy nhiên, nhờ dịp nghỉ lễ quan trọng này mà doanh số của nhóm vẫn vượt xa so với hồi album mới được phát hành hồi cuối tháng 11, và trở thành album Giáng Sinh bán chạy nhất năm 2014.

Tuần này, album Greatest Hits: Decade #1 mang về cho Carrie Underwood thành tích năm CD liên tiếp lọt vào top 5 khi xuất hiện ở vị trí thứ 4. Tiếp theo là Rock or Bust của ban nhạc hard rock kỳ cựu AC/DC, và Anybody Wanna Buy a Heart? của K. Michelle. Là album thứ hai của nữ ca sĩ, đây cũng là lần thứ hai cô lọt vào top ten của Billboard 200.

J. Cole cướp ngôi Billboard 200 của Taylor Swift 2
In the Lonely Hour của Sam Smith vừa cán mốc 1 triệu bản tại thị trường nước Mỹ.

Tuy vượt được Taylor Swift trong tuần đầu tiên phát hành, nhưng Four của One Direction nhanh chóng trượt hạng và chỉ xếp ở vị trí thứ 7 tuần này. Tuy cùng xuống hạng nhưng In the Lonely Hour của Sam Smith vẫn theo sát các chàng trai với doanh thu chênh lệch chỉ khoảng 1.000 bản và nam ca sĩ cũng nhận được tin vui khi doanh thu tổng của In the Lonely Hour tại thị trường nước Mỹ hiện đã cán mốc 1 triệu bản.

Tuần này là lần đầu tiên album x của Ed Sheeran trở lại top 10 kể từ ngày 6/9 nhờ việc anh trình diễn ca khúc Thinking Out Loud trong show diễn nội y thường niên của thương hiệu Victoria’s Secret phát sóng ngày 9/12.

Top 10 bảng xếp hạng album Billboard 200 (tuần từ 15/12 - 21/12)

1. 2014 Forest Hills Drive, J. Cole – 375.000 bản
2. 1989, Taylor Swift – 324.000 bản
3. That’s Christmas to Me, Pentatonix – 218.000 bản
4. Greatest Hits: Decade #1, Carrie Underwood – 103.000 bản
5. Rock or Bust, AC/DC – 94.000 bản
6. Anybody Wanna Buy a Heart?, K. Michelle – 88.000 bản
7. Four, One Direction – 82.000 bản
8. In the Lonely Hour, Sam Smith – 81.000 bản
9. x, Ed Sheeran – 65.000 bản
10. Man Against Machine, Garth Brooks – 62.000 bản

Dù chuỗi ngày chiếm ngôi quán quân từng bị gián đoạn, nhưng Blank Space vẫn trụ lại ở No. 1 của bảng xếp hạng nhạc số tuần qua. Take Me to Church của Hozier, Uptown Funk! của Mark Ronson hợp tác cùng Bruno Mars và Thinking Out Loud của Ed Sheeran đồng loạt tăng hạng và lần lượt xếp ở các vị trí ngay tiếp sau.

Cùng lúc đó, Lips Are Movin của Meghan Trainor vẫn giữ vị trí thứ 5 và đẩy cựu á quân The Hanging Tree do Jennifer Lawrence thể hiện xuống vị trí thứ 6.

Top 10 bảng xếp hạng nhạc số Billboard (tuần từ 15/12 - 21/12)

1. Blank Space, Taylor Swift
2. Take Me to Church, Hozier
3. Uptown Funk!, Mark Ronson feat. Bruno Mars
4. Thinking Out Loud, Ed Sheeran
5. Lips Are Movin, Meghan Trainor
6. The Hanging Tree, James Newton Howard feat. Jennifer Lawrence
7. I’m Not the Only One, Sam Smith
8. All About That Bass, Meghan Trainor
9. The Heart Wants What It Wants, Selena Gomez
10. Jealous, Nick Jonas

Thời kỳ thống trị của đĩa đơn Blank Space trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đã kéo dài đến tuần thứ năm nhờ việc thắng lớn trên bảng xếp hạng Radio cũng như màn trình diễn ca khúc này tại sự kiện Victoria’s Secret Fashion Show. Tính cả Taylor Swift thì tính đến tuần này, các nữ nghệ sĩ đã nắm giữ vị trí đầu bảng của Hot 100 trong 28 trên tổng số 52 tuần, so với vỏn vẹn 17 tuần hồi năm ngoái, và 23 tuần vào năm 2012.

Video

Hozier - 'Take Me to Church'

Ca khúc ủng hộ thế giới LGBT của Hozier và được sử dụng làm nhạc quảng cáo cho thương hiệu Beats by Dre.

Giữ vững vị trí thứ 2 sau khi được trình diễn trong chương trình đặc biệt của Victoria’s Secret, Take Me to Church đem lại cho Hozier một tin vui lớn khác khi nhận được đề cử Bài hát của năm tại giải thưởng Grammy lần thứ 57.

Lips Are Movin trở thành đĩa đơn thứ hai lọt vào top 5 của Meghan Trainor khi vừa vươn lên vị trí thứ 4; còn ca khúc đầu tay vô cùng thành công của cô là All About That Bass đang lui dần về phía cuối top ten.

Video

Ed Sheeran - 'Thinking Out Loud'

Đĩa đơn thứ ba được trích từ album ăn khách "x" của danh ca Ed Sheeran người Anh.

Màn trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show không chỉ giúp Ed Sheeran thắng lớn trên cả Billboard 200 lẫn bảng xếp hạng nhạc số với ca khúc Thinking Out Loud, mà còn giúp nó vọt lên vị trí thứ 6 từ vị trí thứ 25 trên Billboard Hot 100.

Top 10 bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100 (tuần từ 15/12 - 21/12)

1. Blank Space, Taylor Swift
2. Take Me to Church, Hozier
3. Uptown Funk!, Mark Ronson feat. Bruno Mars
4. Lips Are Movin, Meghan Trainor
5. I’m Not the Only One, Sam Smith
6. Thinking Out Loud, Ed Sheeran
7. All About That Bass, Meghan Trainor
8. Animals, Maroon 5
9. Love Me Harder, Ariana Grande feat. The Weeknd
10. Shake It Off, Taylor Swift

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 164
  •   Máy chủ tìm kiếm 27
  •   Khách viếng thăm 137
 
  •   Hôm nay 10,024
  •   Tháng hiện tại 903,702
  •   Tổng lượt truy cập 128,521,941