Miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét đậm

Thứ hai - 19/01/2015 10:54
Miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét đậm Miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện không khí lạnh tác động đến miền Bắc có cường độ ổn định sau suy yếu. Khiến nhiệt độ các tỉnh, thành ấm dần lên trong thời gian tới. Nhiều khả năng vào ngày 23.1, có một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường xuống Bắc Bộ. Gây mưa nhỏ và mưa phùn rải rác. Nhiệt độ các khu vực lại giảm xuống.


Dự báo thời tiết miền Bắc từ ngày 19-23.1: Phía tây Bắc Bộ ngày 19 đến 22.1 nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng. Ngày 23.1 nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; gió nhẹ. Trời chuyển rét sâu hơn, nhiệt độ cao nhất có ngày đạt mức 22-24 độ C, khu tây bắc Bắc Bộ một số nơi lên tới 25-27 độ C. Vùng núi trong khoảng 17-19 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C, vùng núi 7-9 độ C. Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 4-6 độ C.

Miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét đậm 1
 

 

Phía đông Bắc Bộ từ ngày 19 đến 22.1 đêm và sáng nhiều mây. Phổ biến không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng. Ngày 23.1 nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa phùn rải rác; gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét sâu thêm, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23-25 độ C, vùng núi thấp hơn 19-21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C, vùng cao 8-10 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong khoảng 5-7 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 19-22.1 đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; gió nhẹ, phía bắc trời rét. Ngày 23.1 nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25-28 độ C, phía nam cao hơn 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, phía bắc lạnh rét 13-15 độ C.

 Khu vực Tây Nguyên ngày 19-23.1 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ từ ngày 19-23.1 mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 198
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 195
 
  •   Hôm nay 44,816
  •   Tháng hiện tại 844,651
  •   Tổng lượt truy cập 128,462,890