Chim hoang dã có thể là nguyên nhân gây cúm gia cầm ở Trung Quốc

Thứ ba - 08/09/2020 23:27
Chim hoang dã có thể là nguyên nhân gây cúm gia cầm ở Trung Quốc Chim hoang dã có thể là nguyên nhân gây cúm gia cầm ở Trung Quốc

Hai dịch cúm H5N1 và H5N6 bùng phát hồi đầu tháng 2 ở Trung Quốc dấy lên cảnh báo về sự thiếu thận trọng trong việc phòng ngừa, kiểm soát cúm gia cầm ở nước này.

Hai dịch cúm H5N1 và H5N6 bùng phát hồi đầu tháng 2 ở Trung Quốc dấy lên cảnh báo về sự thiếu thận trọng trong việc phòng ngừa, kiểm soát cúm gia cầm ở nước này.

China Daily đưa tin hai dịch cúm gia cầm ở tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên của Trung Quốc có khả năng là do chim hoang dã, người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết.

Ngày 1/2, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc thông báo chủng cúm gia cầm H5N1 bùng phát tại một trang trại gà ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Trang trại có tổng cộng 7.850 con gà, trong đó 4.500 con chết vì cúm. Chính quyền thành phố đã tiêu hủy tổng cộng 17.828 con.

Trong khi đó, ngày 9/2, 1.840 con gia cầm trong số 2.497 con đã nhiễm H5N6 và chết ở một trang trại tại Tứ Xuyên. Số còn lại bị tiêu hủy. Đây là những ca nhiễm H5N6 đầu tiên được phát hiện ở trang trại gia cầm sau 4 ca được tìm thấy ở thiên nga trong năm nay.

Chim hoang dã có thể là nguyên nhân gây cúm gia cầm ở Trung Quốc 1
Hai dịch cúm gia cầm xảy ra đầu tháng 2 ở Trung Quốc. (Ảnh: Asianscientist).

"Hai dịch xảy ra tại 2 trang trại nhỏ. Những nơi này có 10.347 con gà và 6.340 con gà chết vì nhiễm bệnh. Chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy 28.214 gia cầm sau khi dịch bệnh bùng phát", Yang Zhenhai, người phát ngôn Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, cho biết.

Báo cáo cho hay không có trường hợp cúm gia cầm nào xảy ra ở người. Tất cả người tiếp xúc gần với gia cầm mắc bệnh đều khỏe mạnh và xét nghiệm âm tính với virus.

Trung Quốc đã thực hiện tiêm vắc xin bắt buộc cho cúm gia cầm H5 vào năm 2015 và cúm gia cầm H7 vào năm 2017. Điều này đã ngăn chặn và giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm, tử vong do cúm gia cầm gây ra ở người.

Ông Yang cũng nói thêm tỷ lệ lây nhiễm cúm gia cầm từ gà sang người rất thấp, vì vậy, mọi người có thể tiêu thụ các sản phẩm gia cầm đã qua kiểm dịch an toàn.

Năm 2019, Trung Quốc đã ghi nhận 4 đợt dịch cúm gia cầm xảy ra.

  • Ổ dịch cúm gia cầm H5N6 bùng phát tại Trung Quốc
  • Virus H5N6 lây từ gia cầm sang người

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 247
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 243
 
  •   Hôm nay 7,903
  •   Tháng hiện tại 1,069,511
  •   Tổng lượt truy cập 127,461,715