3 tiểu hành tinh liên tiếp lao sượt qua Trái đất

Thứ năm - 15/10/2020 11:45
3 tiểu hành tinh liên tiếp lao sượt qua Trái đất 3 tiểu hành tinh liên tiếp lao sượt qua Trái đất

3 tiểu hành tinh, trong đó vật thể nhanh nhất có tốc độ 51.500km mỗi giờ, sẽ bay qua sát Trái đất trong đêm 14/10.

3 tiểu hành tinh, trong đó vật thể nhanh nhất có tốc độ 51.500km mỗi giờ, sẽ bay qua sát Trái đất trong đêm 14/10.

Tiểu hành tinh đầu tiên mang tên 2020 TD, dự kiến tới cách Trái đất 7,2 triệu km lúc 21h14 tối 14/10 (giờ Hà Nội), theo Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất (CNEOS). Đây là khoảng cách tương đối nhỏ trong vũ trụ, tương đương 18 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng. 2020 TD di chuyển với vận tốc 51.500km mỗi giờ. Giới khoa học phát hiện 2020 TD vào tháng trước. Các quan sát cho thấy vật thể này có đường kính 35-79m, nghĩa là có thể cao tương đương những cây cự sam khổng lồ ở California.

3 tiểu hành tinh liên tiếp lao sượt qua Trái đất 1
Các nhà khoa học liên tục quan sát bầu trời để phát hiện tiểu hành tinh. (Ảnh: iStock).

Đến 22h08, tiểu hành tinh thứ hai, 2020 TO2, sẽ tới gần hơn nhiều. Nó bay qua cách Trái đất chỉ 1,2 triệu km, gấp hơn 3 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng. 2020 TO2 nhỏ hơn một chút với đường kính khoảng 30m, tốc độ đạt 46.000km mỗi giờ.

Khoảng 3 tiếng sau, tiểu hành tinh 2020 TU2 sẽ ghé thăm Trái đất. Đây là tiểu hành tinh lớn nhất trong bộ ba này với đường kính 92 m, tương đương chiều cao của tượng Nữ thần Tự do. Nó bay với vận tốc 48.600 km mỗi giờ và sẽ tới cách hành tinh xanh 6,3 triệu km.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ quỹ đạo của 3 tiểu hành tinh và cho biết, chúng sẽ không đâm vào Trái đất. NASA và các cơ quan vũ trụ khác liên tục theo dõi bầu trời để phát hiện vật thể gần Trái đất (NEO). NEO gồm những tiểu hành tinh và sao chổi tới cách Mặt trời 195 triệu km hay cách Trái đất 48 triệu km trong vài trăm năm tới.

Đến nay, giới chuyên gia đã tìm ra khoảng 25.000 tiểu hành tinh gần Trái đất, trong đó hơn 9.000 có đường kính trên 140m. "Bằng cách liên tục tìm kiếm, chúng tôi hy vọng sẽ phát hiện được đa số tiểu hành tinh lớn hơn 100m. Chúng tôi đã thống kê hơn 95% tiểu hành tinh cực lớn (đướng kính trên 1 km) và xác định rằng không vật thể nào trong số đó có khả năng đâm vào Trái đất trong thế kỷ tới", Paul Chodas, giám đốc CNEOS, cho biết.

  • Lần đầu tiên sau 3000 năm biến mất, quỷ Tasmania quay trở lại lục địa Australia
  • Ánh sáng "xuyên không" truyền tới Trái đất tiết lộ siêu quái vật bắt thiên hà
  • Đổi ý không vứt khối bầy nhầy vào phút chót, người đàn ông bất ngờ đổi đời trong tích tắc

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 142
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 141
 
  •   Hôm nay 31,203
  •   Tháng hiện tại 609,373
  •   Tổng lượt truy cập 128,227,612