Các nhà thiên văn học xác định khoảng cách của 18 thiên hà lùn mới

Thứ sáu - 16/10/2020 10:10
Các nhà thiên văn học xác định khoảng cách của 18 thiên hà lùn mới Các nhà thiên văn học xác định khoảng cách của 18 thiên hà lùn mới

Các phép đo chính xác về khoảng cách là cơ sở để các nhà thiên văn học tìm hiểu bản chất của những thiên hà lùn trong vũ trụ.

Nghiên cứu mới của các nhà thiên văn học Nga cung cấp nền tảng để tìm hiểu bản chất của thiên hà lùn trong vũ trụ.

Các thiên hà lùn, đặc biệt là hệ thống chứa hydro và nằm xa cụm thiên hà lớn, luôn là mục tiêu quan sát thu hút các nhà khoa học. Quá trình tiến hóa của chúng được cho là không có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, bởi vậy, hệ thống này có thể cung cấp những thông tin quan trọng về quá trình hình thành sao trong các thiên hà.

Nhóm nghiên cứu từ Đài quan sát Vật lý Thiên văn Đặc biệt (SAO) của Nga đã tìm thấy 18 thiên hà lùn mới thông qua quan sát vô tuyến từ cuộc khảo sát Arecibo Legacy Fast ALFA (ALFALFA) và dữ liệu hình ảnh từ Kính viễn vọng Không gian Hubble. Tuy nhiên, để hiểu về bản chất của chúng, cần có các phép đo khoảng cách chính xác.

Các nhà thiên văn học xác định khoảng cách của 18 thiên hà lùn mới 1
Hình ảnh của một số thiên hà lùn mới được chụp bởi kính viễn vọng Hubble. (Ảnh: Nikolay A. Tikhonov).

Các nhà thiên văn học Olga Galazutdinova và Nikolay A. Tikhonov từ SAO đã sử dụng một kỹ thuật được gọi là TRGB để đo khoảng cách dựa trên vị trí các đỉnh của nhánh sao khổng lồ đỏ (RGB).

"Dữ liệu hình ảnh của Hubble cho phép chúng tôi xây dựng biểu đồ độ màu của cả những ngôi sao trẻ (sao siêu sáng màu đỏ và xanh) và nhóm sao già (sao khổng lồ đỏ). Đối với mỗi thiên hà, chúng tôi xác định vị trí đỉnh cũng như chỉ số màu của RGB và qua đó, đo khoảng cách tới các thiên hà lùn và tính kim loại của sao lùn đỏ dựa trên các phương trình của Lee và cộng sự (1993)", Tikhonov giải thích.

Theo báo cáo xuất bản trên tạp chí arXiv trong tháng 10, các thiên hà lùn mới nằm cách Trái Đất từ 16,6 đến 39,1 triệu năm ánh sáng. Trong đó, thiên hà gần nhất có ký hiệu là AGC 238890 và thiên hà xa nhất được gọi là AGC 747826.

Nhóm nghiên cứu cho biết đã xác định được hai thiên hà nhị phân có ký hiệu AGC 198507 và AGC 739005, bốn hệ thống có hình dạng không đối xứng và 6 thiên hà có hàm lượng kim loại thấp, đặc biệt là AGC 198691 với chỉ số [Fe/H] ở mức xấp xỉ -2,88.

  • Mối nguy hiểm của thuốc diệt chuột thế hệ mới
  • Trái đất nóng lên hay đang bước vào Kỷ Băng hà mới?
  • Khoa học tiết lộ cách làm quen với mèo hiệu quả: Hãy chớp mắt chậm rãi

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 111
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 109
 
  •   Hôm nay 26,939
  •   Tháng hiện tại 605,109
  •   Tổng lượt truy cập 128,223,348