5 lý do khiến mọi người chọn và bỏ nghề giáo

Thứ năm - 26/02/2015 08:47
5 lý do khiến mọi người chọn và bỏ nghề giáo 5 lý do khiến mọi người chọn và bỏ nghề giáo

Kết quả cuộc khảo sát của Hiệp hội Giáo viên và Giảng viên (ATL) dành cho thực tập sinh và giáo viên mới cho thấy trong số những người đang cân nhắc ý định bỏ nghề thì có tới 76% lấy lý do khối lượng công việc.

Hơn 54% nghĩ họ sẽkhông theo nghề giáo sau 10 năm nữa và gần 25% cho rằng họ sẽ nghỉ việc trongvòng 5 năm. Tuy nhiên báo cáo của cuộc khảo sát cũng cho thấy những số liệuthông kê rất tích cực.

Hãy cùng xem nhữngthống kê chi tiết dưới đây để có cái nhìn cụ thể hơn.



5 lý do ngườigiáo viên muốn bỏ nghề giảng dạy

1) Khối lượng côngviệc quá nặng

Đây chính là lý dođược nêu ra nhiều nhất. Trong số những người đã suy nghĩ lại về quyết định theonghề giáo có tới 76% khẳng định vấn đề nằm ở khối lượng công việc. Đây cũng chínhlà lý do khiến mọi người không thích làm giáo viên: 87% cho rằng khối lượngcông việc chính là điều kinh khủng nhất của nghề này.

53% khác cảm thấy họkhông có đủ thời gian để phản ánh hiệu quả giảng dạy của họ và 31% than thở vìviệc viết báo cáo.

Khi được hỏi về việccân bằng cuộc sống công việc, 79% giáo viên trẻ cảm thấy họ dường như không cóđược điều này – 46% trong số đó phải làm việc trung bình sáu đến mười giờ cảnhững ngày cuối tuần. 81% giáo viên chia sẻ rằng họ không có đủ thởi gian để làmnhững việc yêu thích và 80% cho biết họ thậm chí còn không có đủ thời gian đểnghỉ ngơi.

Khảo sát cũng tìmhiểu được việc cân bằng cuộc sống công việc có thể được cải thiện nếu số lượngbáo cáo không cần thiết được giảm bớt.

5 lý do khiến mọi người chọn và bỏ nghề giáo 1



2) Những lời chỉ trích từ báo chí

Đây là nguyên nhânphổ biến thứ hai lý giải việc giáo viên bỏ nghề.

Báo cáo của Tổ chứcHợp tác và Phát triển Kinh tế OECD năm trước cho biết 2/3 giáo viên cảm thấykhông được coi trọng.

Một thực tập sinh làmviệc 3 năm tại trường tiểu học Bedfordshire chia sẻ: “Giáo viên luôn thấy mìnhkhông được xem trọng và không được đánh giá đúng”.

3) Quá nhiều thay đổiliên tiếp

Một phần tư số ngườiđược hỏi cho biết những điều chỉnh về điều khoản và điều kiện cũng là mộtnguyên nhân khiến họ muốn đổi nghề. Trong 5-10 năm theo nghề, họ phải liên tiếptrải qua quá nhiều thay đổi như đổi mới chương trình giảng dạy, thay đổi mứclương và cải cách của các bài thi GCSE và A-level.

4) Thái độ của họcsinh

Khoảng 25% cho rằngchính thái độ khó bảo của học sinh khiến người giáo viên muốn bỏ nghề.

Trả lời cho câu hỏiđiều gì có thể mang lại tác động tích cực tới việc giảng dạy, 83% cho biết họmuốn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bài giảng, 42% mong muốn nhận được tưvấn và chỉ bảo từ những đồng nghiệp có kinh nghiệm.

Một báo cáo của tổchức Ofsted năm trước chỉ ra rằng giáo viên vẫn chưa thật sự hành động đủ mạnhđể giải quyết những hành vi ngỗ ngược còn học sinh thì mất một tiếng thời gianhọc ở trường mỗi ngày bởi những những người bạn không nghe lời. .

5) Ofsted (tổ chứcđiều tra và quản lý các dịch vụ chăm lo cho trẻ em và người trẻ, và giám sátcác đơn vị tổ chức giáo dục và phát triển kỹ năng cho học sinh, sinh viên)

Đây không phải là mộttrong những nguyên nhân chính nhất và cũng không phải một lựa chọn được khảosát đưa ra. Tuy nhiên, cái tên này lại xuất hiện trong mục “Lý do khác”.Có tới 63% những người được hỏi điều khiến họ không thích công việc giảng dạytrả lời rằng đó chính là tổ chức Ofsted.

Tổng thư ký Hiệp hộiGiáo viên và Giảng viên ATL, bà Mary Bousted, cho biết cuộc khảo sát cho thấychính phủ cần xem xét lại hệ thống điều tra hiện hành.

5 lý do mọi ngườichọn trở thành giáo viên

1) Được làm việc vớitrẻ em và tạo nên điều khác biệt

Trong số 858 ngườitrả lời câu hỏi này, trên 80% cho biết họ muốn dạy học bởi họ yêu thích đượcdạy dỗ trẻ con. 75% chia sẻ rằng họ muốn tạo nên điều khác biệt. Những giả địnhthường thấy như những ngày nghỉ lễ dài lại không phải là lựa chọn phổbiến. Chỉ có 20% trở thành giáo viên vì những kỳ nghỉ và 10% chọn nghềgiáo vì thấy hữu ích trong việc dạy dỗ con.

2) Tính đa dạngcủa nghề

57% những người đượchỏi đưa ra lý do này. Với họ, không có hai ngày nào là như nhau cả. Cácnhà giáo thường nói họ đặc yêu thích khoảnh khắc học trò của mình tìm ra hướnglàm bài. Chính họ cũng rút ra được điều đó ngay trên lớp học của mình.

3) Dạy là vui

32% lựa chọn lý donày. Sự sáng tạo trong lớp học là một trong năm điều truyền cảm hứng giảng dạycho những nhà giáo trẻ. Khi được hỏi về yếu tố giúp cải thiện việc giảng dạy,47% chia biết họ muốn được tự do hơn, 70% muốn có thời gian để chia sẻ hiệu quảgiảng dạy của họ với đồng nghiệp.

5 lý do khiến mọi người chọn và bỏ nghề giáo 2

Điều bạn yêu thíchkhi là một nhà giáo? 858 giáo viên đã tham gia trả lời câu hỏi và được phépchọn tất cả các đáp án. Biểu đồ thể hiện 8 lựa chọn phổ biến nhất.

4) Cảm hứng được truyền từ chính nhữnggiáo viên

Khảo sát cũng chỉ rarằng 37% thực tập sinh cảm thấy họ được truyền cảm hứng từ chính những thầy côgiáo cũ. Điều thú vị là họ cũng muốn có nhiều cơ hội hợp tác giữa các giáo viêntrong nghề.

5) Tình yêu dành chomôn học

Đây là một lý do thôithúc nhiều người theo sự nghiệp giảng dạy. Nghiên cứu của Hiệp hội giáo dục từthiện Sutton Trust năm 2014 về những nhân tố của việc giảng dạy hiệu quả chothấy hai nhân tố quan trọng nhất chính là chất lượng giảng dạy và kiến thức củangười giáo viên về môn học.

Theo Báo Vietnamnet

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 154
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 149
 
  •   Hôm nay 21,318
  •   Tháng hiện tại 914,996
  •   Tổng lượt truy cập 128,533,235