Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25

Thứ sáu - 09/01/2015 01:16
Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25

Khi 18, các bạn trẻ thường phóng khoáng, thích vui chơi hết mình. Nhưng lúc 25 tuổi lại khác, mọi người thận trọng, biết giữ mình và ít tham gia tiệc tùng hơn.

Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 1Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 2

Theo Buzzfeed, các bạn trẻ trong độ tuổi 18 và 25 luôn có những sự khác biệt cơ bản. Đơn giản như khi mở tiệc, 18 thường có xu hướng mời tất cả những người mình quen, coi là bạn bè và có thể chơi suốt 5 tiếng đồng hồ. Nhưng lúc 25 tuổi lại khác, họ sẽ biến mọi cuộc chơi thành một bữa tối đầm ấm và tránh tối đa việc đi ra ngoài, ca hát, nhảy múa thâu đêm vào sau đó.

Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 3Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 4

Lựa chọn trang phục: Các cô gái mới lớn luôn nghĩ ăn mặc càng thiếu vải càng hấp dẫn, đẹp mắt. Tuy nhiên, khi 25 tuổi, họ lại thường khoác lên người những bộ trang phục được cho là hoàn hảo, khiến không ai có thể bắt lỗi được mình.

Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 5Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 6

Tận hưởng niềm đam mê: Lúc 18 tuổi, các bạn trẻ có thể xếp hàng cả ngày, hò hét, chen lấn nhau... để có thể nghe thần tượng hát. Nhưng khi lớn hơn, mọi người lại có xu hướng ngại đám đông ồn ào, thường ở nhà xem chương trình ca nhạc đó qua TV và tự tận hưởng niềm đam mê đó theo một cách riêng.

Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 7Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 8

Cảm nhận âm nhạc: Đối với các bạn trẻ 18 tuổi, khi vui chơi, nhạc nào cũng là nhạc - họ có thể lắc lư, phiêu theo đủ mọi phong cách âm nhạc. Trong khi đó, những người 25 tuổi lại kĩ tính hơn, họ sẽ chỉ nghe và thích thú với thể loại nào họ cho là đúng gu của mình.

Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 9Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 10

Khi tán tỉnh: Lúc 18 tuổi, các bạn trẻ nhiều khi mê mệt một ai đó chỉ vì những lý do có phần hào nhoáng và sẵn sàng làm đủ mọi cách để chinh phục nửa kia của mình. Ngược lại, những người trong độ tuổi 25 lại thận trọng, soi xét kỹ lưỡng hơn. Họ sẽ tìm hiểu mọi thứ về người mình quan tâm, biết được mục đích của bản thân và vạch ra kế hoạch cụ thể.

Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 11Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 12

Lúc nhậu nhẹt: Khi bắt đầu biết uống, giới trẻ thường thích thể hiện bản thân và cho rằng uống là phải say, càng nhiều càng tốt. Song lớn hơn vài tuổi, mọi người lại thấy rượu/bia chả có gì tốt, chỉ cần uống vừa phải và nên nhâm nhi vào thời điểm thích hợp.

Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 13Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 14

Chọn nhà vệ sinh: Nếu như lúc trước khi khẩn cấp, các bạn trẻ thường chọn giải pháp nhanh gọn, miễn là có thể giải quyết vấn đề của mình thì nay lúc 25 tuổi, họ phải xem chỗ đó có sạch sẽ, phù hợp không mới quyết định sử dụng.

Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 15Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 16

Khi tiệc tàn: Giới trẻ khi 18 tuổi, ai cũng muốn tiệc tùng thâu đêm và không bao giờ muốn cuộc chơi kết thúc. Còn những người 25 tuổi hoàn toàn ngược lại, việc vui chơi đến 2-3 giờ sáng khiến họ mệt mỏi, buồn ngủ và chỉ muốn về nhà ngay.

Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 17Sự khác biệt khi đi chơi ở tuổi 18 và 25 18

Ngày hôm sau: Sau bữa ăn chơi quá đà, say sưa của ngày hôm trước, bạn trẻ 18 tuổi thường ngạc nhiên, tự hỏi không biết mình đã làm gì và vẫn còn phấn khích với buổi tiệc cũ. Còn những người 25 tuổi thì trách bản thân, tự hứa với lòng không được uống nhiều như thế thêm lần nào nữa.

10 sự khác biệt của con trai và con gái khi yêu

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 145
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 141
 
  •   Hôm nay 21,147
  •   Tháng hiện tại 914,825
  •   Tổng lượt truy cập 128,533,064