Lần này, Giấy chứng nhận ATSH đã được cấpcho ngô biến đổi gen mang sự kiện Bt11 kháng sâu đục thân ngô châu Á của Côngty TNHH Syngenta Việt Nam.
Theo Bộ TN&MT, quá trình đánh giá, thẩmđịnh hồ sơ sự kiện Bt11 đã được thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư số08/2013/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận ATSH đối vớicây trồng biến đổi gen.
Bộ TN&MT quyết định cấp Giấy chứng nhậnATSH cho giống ngô biến đổi gen mang sự kiện Bt11 sau 02 phiên họp thẩm địnhđánh giá hồ sơ của Hội đồng ATSH, bên cạnh đó hồ sơ cũng đã được xem xét, đánhgiá kỹ lưỡng bởi các nhà khoa học trong Tổ chuyên gia, những người có chuyênmôn, kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan.
Giấy chứng nhận ATSH vừa được cấp cho giốngngô biến đổi gen mang sự kiện Bt11 đã yêu cầu tổ chức được cấp Giấy chứng nhậnphải tổ chức quản lý, giám sát an toàn sinh học và định kỳ 01 lần/năm báo cáo bằngvăn bản về thời gian, địa điểm và diện tích đã phóng thích ngô biến đổi gen gửitới Bộ TN&MT.
Đồng thời khi xuất hiện các thông tin khoahọc mới về rủi ro, tác động bất lợi hoặc khi xảy ra sự cố đối với môi trường vàđa dạng sinh học của ngô biến đổi gen mang sự kiện Bt11 tại Việt Nam, cần kịpthời báo cáo Bộ TN&MT, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơnvị quản lý có liên quan và khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục các sựcố xảy ra.
Trước khi được cấp Giấy chứng nhận ATSH tạiViệt Nam, ngô biến đổi gen mang sự kiện Bt11 đã được 10 quốc gia phê chuẩn chophép phóng thích vào môi trường: Hoa Kỳ (1996), Canada (1996), Argentina(2000); Nhật Bản (2002); Nam Phi (2003); Uruguay (2004); Phillipines (2005);Brazil (2007); Colombia (2008); Paraguay (2012). Các quốc gia đã cấp phép đềukhẳng định ngô biến đổi gen mang sự kiện Bt11 không gây tác động bất lợi đếnmôi trường, đa dạng sinh học và được phép canh tác như giống thông thường.
Nguyên AnNguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn