Người dùng Facebook góp 10 triệu USD cho nạn nhân động đất Nepal

Thứ bảy - 02/05/2015 12:06
Người dùng Facebook góp 10 triệu USD cho nạn nhân động đất Nepal Người dùng Facebook góp 10 triệu USD cho nạn nhân động đất Nepal

Trong vòng hai ngày, hơn nửa triệu người dùng Facebook quyên góp được hơn 10 triệu USD cho các nạn nhân vụ động đất tại Nepal, Mark Zuckerberg - người sáng lập trang mạng xã hội cho biết.

(TNO) Trong vòng hai ngày, hơn nửa triệu người dùng Facebook quyên góp được hơn 10 triệu USD cho các nạn nhân vụ động đất tại Nepal, Mark Zuckerberg - người sáng lập trang mạng xã hội cho biết.

Người dùng Facebook góp 10 triệu USD cho nạn nhân động đất Nepal 1
Người dân Nepal rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để khắc phục hậu quả động đất - Ảnh: Reuters
Facebook đã mở “nút quyên góp” ở vị trí trên cùng của trang mạng xã hội, tiếp cận với 1,4 tỉ người dùng hàng tháng để tìm kiếm sự hỗ trợ cho các nạn nhân động đất tại Nepal.
“Trong vòng hai ngày, hơn nửa triệu người dùng Facebook đã quyên góp hơn 10 triệu USD”, sáng lập viên Facebook, ông Mark Zuckerberg chia sẻ trên một bài đăng tại Facebook cá nhân.
CNN hôm 1.5 đưa tin Mark Zuckerberg cho biết công ty này sẽ góp thêm 2 triệu USD, nâng khoản cứu trợ nạn nhân vụ động đất lên 12 triệu USD.
Số tiền trên sẽ được chuyển đến tổ chức phi lợi nhuận Quân y quốc tế. “Chúng tôi sẽ lập tức triển khai các quỹ này để cung cấp chăm sóc y tế cứu hộ, thuốc men và vật tư cho các cộng đồng khó khăn nhất”, tổ chức từ thiện trên tuyên bố.
Hôm 25.4, trận động đất có cường độ 7,8 độ Richter xảy ra gần thủ đô Kathmandu của Nepal. Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất của đất nước này trong hơn 80 năm qua, khiến ít nhất 6.200 người chết và nhiều khu vực bị tàn phá.
Tiền cứu trợ từ chính phủ và quỹ nhân đạo các nước đã chảy vào Nepal ngay từ những ngày đầu tiên. Song những nỗ lực này vẫn chưa đủ khi 5 tỉ USD là số tiền mà nước này cần để tái thiết đất nước từ đống đổ nát, theo hãng nghiên cứu IHS.

Thu Thảo

>> Sao Bollywood gây quỹ giúp đỡ nạn nhân thảm họa động đất
>> Người sống sót sau động đất Nepal gây quỹ giúp nạn nhân
>> Động đất Nepal: Một người sống sót sau 4 ngày kẹt trong đống đổ nát
>> Số người chết vì động đất Nepal có thể lên đến 10.000
>> Động đất Nepal: Hơn 3.000 người thiệt mạng, 6 triệu người cần cứu trợ

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

" data-img="/uploads/news/2015_04/30/58323730495940-36257.jpg" data-rel="tooltip">Sony bỏ túi 20 USD cho mỗi chiếc iPhone bán ra (30/04/2015)
Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 157
  •   Máy chủ tìm kiếm 21
  •   Khách viếng thăm 136
 
  •   Hôm nay 26,878
  •   Tháng hiện tại 872,589
  •   Tổng lượt truy cập 128,490,828