Ba mẹ năm nay 45 và 51 tuổi. Cháu một phần không muốn đi vì không muốn phải xa ba mẹ 6-7 năm. Nhà cháu kinh doanh cũng thuộc dạng khá giả. Ba mẹ khuyên cháu ở lại quản lý việc kinh doanh của gia đình và học đại học quốc tế ở Việt Nam. Ba mẹ có vẻ buồn khi cháu muốn đi.
Bây giờ cháu không biết phải làm thế nào. Cháu có ý định học ngành thiết kế thời trang và phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Tại Việt Nam ngành này đào tạo không tốt, cơ hội việc làm cũng không nhiều. Cháu cũng không nỡ để ba mẹ ở lại và chỉ gặp cháu được 2 tháng hè.
Mong các cô chú, anh chị cho cháu lời khuyên càng sớm càng tốt vì cháu đang phải quyết định ngay.
DungNguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn