Putin tự trừ 10% lương

Chủ nhật - 08/03/2015 01:52
Putin tự trừ 10% lương Putin tự trừ 10% lương

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua quyết định tự cắt giảm 10% lương của ông, của thủ tướng Dmitry Medvedev và một số quan chức cấp cao khác do tình kinh tế đất nước khó khăn. 

Putin tự trừ 10% lương 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

"Bắt đầu từ ngày 1/3 và kết thúc vào ngày 31/12/2015, tiền lương hàng tháng và tiền thưởng hàng quý của tổng thống (Putin), của người đứng đầu chính phủ (thủ tướng Mevedev) sẽ giảm 10%", sắc lệnh do ông Putin ký hôm qua viết. 

Theo sắc lệnh, việc cắt giảm lương cũng áp dụng với tổng công tố, lãnh đạo Uỷ ban Điều Tra, cũng như các thành viên chính phủ như ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng. 

Việc cắt giảm 10% lương có thể kéo dài tới năm 2016, RIA Novosti dẫn lời Dmitry Peskov, thư ký báo chí của ông Putin, cho hay. "Đây là phán quyết tạm thời, do tình hình kinh tế hiện nay. Nếu điều kiện không thay đổi đáng kể, giai đoạn này sẽ bị gia hạn. Nếu có thay đổi theo hướng tốt hơn, sẽ không có lý do để gia hạn", ông Peskov nói. 

Theo nhật báo kinh tế Vedomosti, ông Putin kiếm được khoảng 3,6 triệu rúp năm 2013 (tương đương 120.000 USD), nhưng lương của tổng thống được tăng thêm 2,65 lần vào tháng 4/2014. 

Kinh tế Nga đang chững lại, chủ yếu do giá dầu giảm nhanh, trong khi ngân sách nước này phụ thuộc phần nhiều vào nó. Các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Moscow vì tình hình ở Ukraine cũng ảnh hưởng đến một số ngành chủ chốt trong nền kinh tế. 

Trọng Giáp

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
" data-img="/uploads/news/2015_03/08/84635068154304-7961.jpg" data-rel="tooltip">Câu hỏi chung từ chuyện riêng
(08/03/2015)
  •    
  •  
    " data-img="/uploads/news/2015_03/08/0712335259486-7962.jpg" data-rel="tooltip">Hàn Quốc bắt kẻ đe dọa cơ quan ngoại giao Đài Loan, Trung Quốc
    (08/03/2015)
  •   Hôm qua, tòa án bang Ohio, Mỹ bắt đầu xét xử một người đàn ông tự nhận ủng hộ tổ chức Hồi giáo cực đoan IS và tuyên bố sẵn sàng tấn công quốc hội cũng như ám sát Tổng thống Barack Obama nếu không bị bắt.
  • " data-img="/uploads/news/2015_03/08/483295336879316-7963.jpg" data-rel="tooltip">Mỹ xét xử người muốn giết ông Obama (08/03/2015)
  •   Hồi ức 2 phi công VN đầu tiên bay tìm kiếm máy bay MH 370 mất tích (08/03/2015)
  •   Nga bắt thêm hai nghi phạm trong vụ ám sát Nemtsov (08/03/2015)
  •   Mỹ lúng túng giải mã điểm chung của tín đồ IS (08/03/2015)
  •   Nỗi lo bị lãng quên của thân nhân hành khách MH370 (08/03/2015)
  •   Nga bắt hai nghi phạm ám sát cựu phó thủ tướng (08/03/2015)
  •   Malaysia Airlines theo dấu các chuyến bay dài 15 phút/lần (08/03/2015)
  •   IS tăng vơ vét, thắt hầu bao khi nguồn thu dầu mỏ giảm (08/03/2015)
  •  

    Những tin cũ hơn

    Bình Luận Facebook
    Showbiz
    Tin thế giới
    Logo tài trơ
    Tin xem nhiều nhất
    Ô tô xe máy
    2TEK
    Teen
    Ẩm thực
    Thống kê truy cập
    •   Đang truy cập 142
    •   Máy chủ tìm kiếm 3
    •   Khách viếng thăm 139
     
    •   Hôm nay 9,035
    •   Tháng hiện tại 902,713
    •   Tổng lượt truy cập 128,520,952
    Doanh nghiệp
    Life
    Thiệp Handmade
    Fashion
    Music