Nga dọa “chiến tranh hạt nhân” nếu Mỹ đưa tên lửa đến châu Âu

Thứ năm - 30/03/2017 00:34
Nga dọa “chiến tranh hạt nhân” nếu Mỹ đưa tên lửa đến châu Âu Nga dọa “chiến tranh hạt nhân” nếu Mỹ đưa tên lửa đến châu Âu

Nga mới đây đã đưa ra cảnh báo sắc lạnh về chiến tranh hạt nhân nếu Mỹ ráo riết đưa các tên lửa đến châu Âu.

Hitler có bom hạt nhân trước khi Thế chiến 2 kết thúc?

Vụ đâm tàu ngầm hạt nhân suýt kích hoạt Thế chiến 3

Siêu bom hạt nhân có sức công phá ghê gớm nhất thế giới

Nga dọa “chiến tranh hạt nhân” nếu Mỹ đưa tên lửa đến châu Âu 1

Nga coi hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ ở châu Âu là mối đe dọa hàng đầu.

Theo Daily Star, các tên lửa Lầu Năm Góc dự định đưa đến châu Âu và tàu chiến tuần tra gần biên giới Nga có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân, quan chức quân đội Nga cảnh báo.

Tại Hội nghị Giải trừ quân bị tại Geneva (Thụy Sĩ), Trung tướng Viktor Poznikhir, Cục phó Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga khẳng định, các hệ thống chống tên lửa đạn đạo (ABM) đe dọa dẫn đến “cuộc chạy đua vũ trang mới” và tác động đến khả năng tự vệ của Nga trước đòn tấn công hạt nhân.

Theo tướng Nga Poznikhir, ABM “làm hạ thấp giới hạn sử dụng vũ khí hạt nhân” và làm gia tăng nguy cơ “tấn công hạt nhân bất ngờ”.

“Hệ thống ABM là cái cớ để Mỹ sử dụng các vũ khí chiến lược dưới vỏ bọc phòng thủ tên lửa”, ông Poznikhir nói. “Lá chắn ABM chính là biểu tượng của việc phát triển lực lượng tên lửa và kích hoạt cuộc chạy đua vũ trang mới”.

Nga dọa “chiến tranh hạt nhân” nếu Mỹ đưa tên lửa đến châu Âu 2

Trung tướng Cục phó Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga.

Tướng Poznikhir nói thêm: “Sự hiện diện của các tổ hợp ABM ở châu Âu và tàu chiến lắp đặt ABM trên biển gần Nga tạo ra mối đe dọa tiềm tàng về một cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ nhằm vào Nga”.

Các chuyên gia quan sát quốc tế từ lâu cảnh báo rằng, các vũ khí hạt nhân mới của Mỹ có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin hành động.

Theo ông Poznikhir, lá chắn tên lửa Mỹ làm “giảm cơ hội đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân”. Lầu Năm Góc cũng phát triển hệ thống tên lửa đối đầu với Iran, Triều Tiên, bất chấp sự phản đối của Nga.

Theo ước tính của Nga, đến năm 2020, Mỹ sẽ sở hữu 1.000 tên lửa chiến lược, đây là mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của nước Nga.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 154
  •   Máy chủ tìm kiếm 27
  •   Khách viếng thăm 127
 
  •   Hôm nay 17,758
  •   Tháng hiện tại 17,758
  •   Tổng lượt truy cập 128,615,936