Mỹ: Người dân và cảnh sát bắt đầu quay clip lẫn nhau

Thứ bảy - 02/05/2015 16:32
Mỹ: Người dân và cảnh sát bắt đầu quay clip lẫn nhau Mỹ: Người dân và cảnh sát bắt đầu quay clip lẫn nhau

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 1.5 công bố ngân sách 20 triệu USD cho chương trình thử nghiệm trang bị camera cho cảnh sát, sau khi các tổ chức dân sự tại nước này khuyến khích công dân quay clip hoạt động của cảnh sát và gửi cho họ.

(TNO) Bộ Tư pháp Mỹ ngày 1.5 công bố ngân sách 20 triệu USD cho chương trình thử nghiệm trang bị camera cho cảnh sát, sau khi các tổ chức dân sự tại nước này khuyến khích công dân quay clip hoạt động của cảnh sát và gửi cho họ.

Mỹ: Người dân và cảnh sát bắt đầu quay clip lẫn nhau 1
Camera tùy thân của cảnh sát Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo The Washington Post, Chương trình Đối tác Thí điểm Camera tùy thân (BWC) đã thu hút ngân sách gồm 17 triệu USD cho việc tậu camera, cũng như 2 triệu USD chi cho công tác huấn luyện và hỗ trợ, 1 triệu USD để giúp đánh giá công nghệ sau khi sử dụng

Mục tiêu của chương trình này là mở rộng việc sử dụng camera tùy thân cho giới cảnh sát trên toàn nước Mỹ.

Trong một tuyên bố nhân sự kiện này, Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch nhấn mạnh chương trình BWC hứa hẹn sẽ củng cố sự minh bạch, nâng cao khả năng giải trình và thúc đẩy an toàn đối với công dân khi cảnh sát thi hành nhiệm vụ.

“Giờ đây các lực lượng hành pháp đang hoạt động trong một thế giới mà bất cứ ai cũng có thể dùng camera trên điện thoại để ghi hình nhất cử nhất động của họ, và chương trình BMC sẽ giúp giới hữu trách đảm bảo rằng họ cũng nắm được thông tin từ khía cạnh của cảnh sát”, theo một báo cáo của Nhà Trắng về việc gắn camera cho cảnh sát.

Mỹ: Người dân và cảnh sát bắt đầu quay clip lẫn nhau 2
Ứng dụng mới của ACLU - Ảnh: ACLU/You Tube

Trước đó một ngày, một tổ chức vận động quyền công dân tại California (ACLU) tung ra ứng dụng mới trên di động, cho phép người dùng ghi lại những trường hợp lạm dụng quyền lực và các hành vi sai trái của cảnh sát.

Bản sao của clip sẽ được gửi đến ACLU sau khi quay xong để làm bằng chứng trong trường hợp cảnh sát tịch thu điện thoại của họ.

Ứng dụng tương tự như của ACLU cũng đã được giới thiệu tại ít nhất 5 tiểu bang khác của Mỹ, trong đó có New York, Missouri và Mississippi, theo Reuters.

Một số trường hợp cảnh sát bạo hành người dân, chủ yếu là dân da màu, đã bị phanh phui nhờ vào các clip do người đi đường quay lại.

Phi Yến

>> 6 cảnh sát Mỹ bị truy tố vì tình nghi bắn chết thanh niên da đen
>> Biểu tình phản đối cảnh sát lan rộng ở Mỹ
>> Dân California được khuyến khích quay clip cảnh sát
>> Mỹ: Biểu tình từ Baltimore lan đến Ferguson
>> Chùm ảnh bạo động tại Mỹ sau cái chết của thanh niên da màu
>> Cảnh sát Mỹ bắn dân thường: Đủ điều kiện dùng súng nhờ... đạo đức
>> 'Cơn bão' biểu tình sau vụ cảnh sát bắn chết người da màu
>> Người quay video 'cảnh sát Mỹ bắn chết dân thường' sợ tính mạng bị đe dọa
>> Hai cảnh sát bị bắn bên ngoài Sở Cảnh sát Ferguson

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

" data-img="/uploads/news/2015_05/02/086696156348-1560.jpg" data-rel="tooltip">Mỹ và ‘thế giới hỗn loạn’ giúp Trung Quốc bán được nhiều UAV (02/05/2015)
  •   Trung Quốc mời Mỹ dùng đảo nhân tạo Biển Đông, Mỹ khước từ (02/05/2015)
  •   Công nương Anh nhập viện chờ sinh (02/05/2015)
  •   Hải quân: Lực lượng nòng cốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo (02/05/2015)
  •   Mỹ kỳ vọng quân đội Nhật có mặt tại bán đảo Triều Tiên, Trung Đông, biển Đông (02/05/2015)
  •   Mỹ bác bỏ lời mời ‘dùng chung’ đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa (02/05/2015)
  •   Mỹ sẽ hộ tống tàu bè của thế giới ở Vùng Vịnh (02/05/2015)
  • Bình Luận Facebook
    Showbiz
    Tin thế giới
    Thống kê truy cập
    •   Đang truy cập 103
    •   Máy chủ tìm kiếm 2
    •   Khách viếng thăm 101
     
    •   Hôm nay 25,571
    •   Tháng hiện tại 198,094
    •   Tổng lượt truy cập 128,796,272