Ấn Độ dặn lính cách đối phó "đòn" khiêu khích của quân TQ

Thứ bảy - 19/08/2017 19:37
Ấn Độ dặn lính cách đối phó "đòn" khiêu khích của quân TQ Ấn Độ dặn lính cách đối phó "đòn" khiêu khích của quân TQ

Binh lính Ấn Độ vừa được dặn dò cách đối phó nếu bị quân đội Trung Quốc kích động.

TQ lên tiếng vụ binh sĩ Trung-Ấn xô xát bằng gạch đá

Trung - Ấn đối đầu, Nga hưởng lợi?

Quốc gia nhỏ bé nín thở trước nguy cơ chiến tranh Trung-Ấn

Ấn Độ dặn lính cách đối phó "đòn" khiêu khích của quân TQ 1

Lực lượng Ấn Độ vừa được yêu cầu xử lý tình huống một cách bình tĩnh để ngăn chặn căng thẳng leo thang

Trước lập trường cứng rắn của Ấn Độ về vùng cao nguyên Doklam, quân đội Trung Quốc có thể sẽ thử kích động quân đội Ấn Độ bằng cách xâm nhập nhiều địa điểm khác nhau ở vùng biên giới, báo Ấn Độ India Today đưa tin.

Tuy nhiên, lực lượng Ấn Độ vừa được yêu cầu xử lý tình huống một cách bình tĩnh để ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Theo báo Ấn Độ, ngày 15.8, quân đội Trung Quốc đã hai lần thử tiến vào lãnh thổ Ấn Độ ở hai khu vực - Finger Four và Finger Five. Nhưng nỗ lực của họ bị ngăn chặn bởi quân đội Ấn Độ.

"Các cơ quan an ninh Ấn Độ đánh giá rằng sau vụ ẩu đả ở khu vực Ladakh, quân đội Trung Quốc sẽ cố gắng gây ra nhiều sự cố như vậy ở Himachal, Uttarakhand, Sikkim và Arunachal”, India Today trích lời nguồn tin chính phủ.

“Binh lính Ấn Độ được yêu cầu phải cảnh giác và ngăn chặn các sự cố tương tự của người Trung Quốc.

“Tuy nhiên, họ cũng được yêu cầu không bị kích động và phải giải quyết tình huống một cách bình tĩnh để ngăn chặn căng thẳng leo thang", nguồn tin thêm.

Trong vụ ẩu đả ở hồ Pangong, khu vực Ladakh, quân đội Trung Quốc được cho là đã bắt đầu ném đá vào lính biên phòng Ấn Độ. Cuộc đụng độ kéo dài trong khoảng 2 tiếng và hai bên đều không dùng đến vũ khí.

Kết thúc cuộc ẩu đả, một số binh sĩ của hai bên đều bị thương nhẹ.

Ấn Độ dặn lính cách đối phó "đòn" khiêu khích của quân TQ 2
Trung Quốc nổi giận vì Nhật Bản “bênh” Ấn Độ

Không hài lòng trước sự ủng hộ của Nhật Bản với Ấn Độ, Trung Quốc vừa yêu cầu Tokyo “không đưa ra ý kiến ngẫu nhiên...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
 Từ khóa: phủ binh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 265
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 262
 
  •   Hôm nay 26,896
  •   Tháng hiện tại 826,731
  •   Tổng lượt truy cập 128,444,970