Tuyển sinh 2015: Kiến nghị giảm giấy chứng nhận kết quả thi

Thứ ba - 20/01/2015 14:28
Tuyển sinh 2015: Kiến nghị giảm giấy chứng nhận kết quả thi Tuyển sinh 2015: Kiến nghị giảm giấy chứng nhận kết quả thi

Dân trí Lãnh đạo ĐH Thái Nguyên đã nhất trí cao với 2 dự thảo thi 2015 mà Bộ GD-ĐT đang trưng cầu ý kiến nhưng vẫn còn một số điểm băn khoăn, trong đó thí sinh được phát tới 4 giấy chứng nhận kết quả thi sẽ gây ra thí sinh “ảo”.

GS.TS ĐặngKim Vui, giám đốc Đại học Thái nguyên nhất trí về dự thảo về tổ chức kì thiTHPT quốc gia và Dự thảo xét tuyển ĐH, CĐ, ông Vui cho rằng: “Quy chế lần này rấttoàn diện, nó bao trùm được tất cả trong quá trình tổ chức kì thi quốc gia. Chonên tôi kì vọng quy chế này sẽ rất sát, chặt chẽ để chúng ta đảm bảo được mộtkì thi khách quan và đảm bảo công bằng, thuận lợi cho phía người học”.

Tuy nhiên,GS Đặng Kim Vui cho hay, hiện nay các nhà trường còn băn khoăn là có 4 phiếu điểmnhư vậy mặc dù tạo thuận lợi cho thí sinh có cơ hội lựa chọn và đăng kí vào nhiềungành nhưng sẽ khó khăn cho các nhà trường để dự báo được chính xác được số lượngmình gọi.

“Nếu như gọinhiều để đảm bảo được theo dự kiến, định mức của mình vượt quá 5% chỉ tiêu thì chủ tịch đội đồng sẽ phải chịutrách nhiệm trước Bộ. Nếu gọi ít mà ảo nhiều quá, thí sinh không vào học thì rất gay. Theo tôi, nên giảm số phiếu báo điểmcho thí sinh. Bên cạnh đó, đăng kí dự tuyển vào ngành nào thì đăng kí dứt điểmvào ngành đó chứ trong quá trình xét tuyển không để rút và nộp nhiều lần được. Đồng thời, phải quản lý chặt chuyện có thể mộtsố đơn vị dùng dạng phiếu photocopy người ta vẫn nhận, khi nào đỗ rồi thì mớiyêu cầu nộp phiếu chính. Như vậy các thí sinh sẽ nộp rất nhiều nơi, tạo ra mộtcái ảo. Cái đó phải đưa vào quy chế quy định nếu mà đơn vị nào sử dụng làm cáiđó thì sẽ có hình thức để đảm bảo tính nghiêm minh” – GS Vui kiến nghị.

Về công táctuyển sinh 2015 của ĐH Thái Nguyên, GS Vui cho biết, chúng tôi sẽ cố gắng làm hếtsức mình. Với cái kinh nghiệm và điều kiện đã có nên hoàn toàn có thể thực hiệntốt nhiệm vụ của Bộ giao.Đề kỳ thi tốthơn, Bộ có thể thành lập ban thanh tra và có thể mời thêm những cán bộ của cáccơ sở giáo dục địa phương cùng thanh tra ĐH để làm nòng cốt nhằm đảm bảo đượctính dân chủ khách quan.

Đồng tình vớinhiều điểm mới trong dự thảo kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH,CĐ, PGS.TS PhạmHồng Quang, hiệu trưởng Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết, có 3 điểm rấtquan trọng mà tôi tin là sẽ thành công bởi trong 2 năm vừa qua, Bộ GD-ĐT đã rađề thi mở, đề thi sử dụng những kiến thức tích hợp, phân loại được học sinh.

Về tổ chức cụmthi liên tỉnh tôi nghĩ sẽ không gặp khó khăn bởi các trường đại học đã có kinhnghiệm tổ chức. Trong thi đại học, các em tốt nghiệp THPT bao nhiêu sẽ đi thi đạihọc bấy nhiêu vì tâm trạng của người đi thi đại học để thử sức mặc dù năng lựcyếu. Nhiều người nói tổ chức thi liên cụm như dự kiến năm nay sẽ vất vả cho thísinh nhưng kì thi trước vất vả hơn nhiều vì thí sinh thi trường nào phải đến tậnkhu vực đó để dự thi. Tôi thấy dự kiến tổ chức cụm thi như của Bộ là rất tốtnhưng bên cạnh đó, trách nhiệm của địa phương, của các trường ĐH làm thế nào đểcho kỳ thi có hiệu quả.

“Tôi tin kìthi 2015 sẽ thành công để tạo tiền đề thuận lợi cho việc thay đổi chương trìnhphổ thông. Bởi chương trình phổ thông làm cho học sinh hiểu rằng, học vấn phổthông là học vấn nền tảng giúp các em vào đời, giúp các em lao động sản xuất.Sau đó, khi có cơ hội các em đi học tiếp thì đó là cái quan trọng” - PGS.TS PhạmHồng Quang chia sẻ.

Kim Khang

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: cái kinh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 74
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 69
 
  •   Hôm nay 6,471
  •   Tháng hiện tại 900,149
  •   Tổng lượt truy cập 128,518,388