Sự khác biệt của các cặp đôi khi yêu xa và yêu gần

Thứ ba - 10/02/2015 12:05
Sự khác biệt của các cặp đôi khi yêu xa và yêu gần Sự khác biệt của các cặp đôi khi yêu xa và yêu gần

Các cặp đôi ở gần nhau thường hẹn hò hàng ngày, ở bên cạnh nhau mỗi lúc buồn bã, khó khăn. Song đối với những người yêu xa, họ chỉ có thể nói chuyện, thể hiện tình cảm qua mạng.

Sự khác biệt của các cặp đôi khi yêu xa và yêu gần 1
Các cặp đôi được ở gần nhau hoặc chẳng may phải yêu xa luôn có những điểm khác biệt cơ bản. Có thể thấy như cô gái yêu gần thường gặp gỡ, hẹn hò mỗi ngày. Trong khi đó, những người có bạn trai ở xa chỉ thỉnh thoảng mới có thể gặp nhau vào cuối tuần, dịp nghỉ hè hay lễ tết.
Sự khác biệt của các cặp đôi khi yêu xa và yêu gần 2

Việc trò chuyện, tâm tình của các cặp đôi được ở gần nhau có thể nói là mọi lúc mọi nơi. Song những bạn trẻ yêu xa, nhất là có người yêu đi du học thường phải hẹn nói chuyện vào một giờ nhất định và rất hay gặp tình trạng chờ mãi không thấy trả lời, hoặc ngủ quên trong lúc thể hiện tình cảm.

Sự khác biệt của các cặp đôi khi yêu xa và yêu gần 3

Sự khác biệt rõ nét nhất là vào những ngày lễ, dịp đặc biệt như sinh nhật, Valentine... Các bạn trẻ sống gần nhau đương nhiên sẽ nghĩ ra đủ địa điểm thú vị, những nơi lãng mạn để hẹn hò. Ngược lại, cặp đôi yêu xa lại không thể ở cạnh nhau, mà phải nhờ sự giúp sức của Internet hay dịch vụ chuyển phát.

Sự khác biệt của các cặp đôi khi yêu xa và yêu gần 4

Các cô gái luôn gọi điện cấp cứu, muốn có bạn trai ở ngay bên cạnh an ủi, dỗ dành mỗi khi gặp khó khăn hay có chuyện buồn. Song dường như điều đó là không thể với những ai có người yêu cách xa cả nghìn cây số. Họ chỉ có thể chia sẻ qua mạng hay nhờ bạn bè thay mình giúp đỡ.

Sự khác biệt của các cặp đôi khi yêu xa và yêu gần 5
Nếu như chẳng may hai người có bất hòa, cãi nhau, chàng trai có thể lao như bay đến cửa nhà, cổng trường để xin lỗi, tặng quà làm lành... Nhưng đó chỉ là với các cặp đôi ở gần nhau, còn khi yêu xa, việc này sẽ khó hơn và thường chỉ có thể gửi tin nhắn, làm clip xin lỗi qua mạng và chờ đợi đến lúc người yêu nguôi ngoai, tha thứ.

Bộ tranh 'xin một vé về tuổi thơ' của thế hệ 7X, 8X

Thay vì sử dụng máy tính, chơi điện tử như ngày nay, tuổi thơ xưa thường gắn liền với các trò dân gian như kéo cưa lừa xẻ, nu na nu nống, ô ăn quan.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 74
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 62
 
  •   Hôm nay 13,671
  •   Tháng hiện tại 907,349
  •   Tổng lượt truy cập 128,525,588