Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết

Thứ ba - 17/02/2015 02:48
Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết

Việc phải đến trường hàng ngày bằng đò qua sông của các em học sinh ở thị xã Ngã Năm đã được người dân Sóc Trăng ví von là 'đò chở chữ'.

Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết 1
Toàn bộ học sinh các cấp trên cả nước đến trường học ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết Ất Mùi. Ở thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng), các em học sinh đi học bằng thuyền trong sương sớm.
Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết 2
Ngã Năm là thị xã nhỏ bao quanh bởi chằng chịt kênh rạch nên hình ảnh các em học sinh đến trường bằng thuyền rất quen thuộc.
Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết 3
Các con đò chở học sinh đến trường len lỏi qua hàng trăm ghe thuyền tấp nập của phiên chợ Tết trên sông- Ngã Năm là một trong những chợ nổi tấp nập và đặc sắc nhất ở Miền Tây.
Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết 4
Nhiều nữ sinh các trường mặc áo dài trắng đến trường.
Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết 5
Cậu học sinh Ngoan (lớp 8) được bà nội đưa đò tới trường. Bố mẹ em chia tay nên cậu bé ở với bà nội "Hôm nay em đi học buổi cuối cùng rồi về phụ giúp bà nội dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới", Ngoan tâm sự.
Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết 6
Những người lái đò ở đây thường chở các thương lái đi chợ, sáng sớm tiện chở các em học sinh qua sông với giá ưu đãi 500-1.000 đồng.
Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết 7
Việc di chuyển trên sông nước mà không có áo phao bảo hiểm nhưng các em vẫn phải đi bởi đó là cách duy nhất tìm kiếm con chữ.
Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết 8
Những cô cậu học trò con nhà nghèo dành số tiền gia đình cho ăn sáng ít ỏi để gửi cô lái đò tiền qua sông.
Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết 9
Những con đò chở chữ là câu nói ví von của người Miền Tây, chỉ những chuyến đò chở học sinh qua kênh rạch đến trường.
Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết 10
Cô bé ôm chặt tong lòng phần quà của nhà trường cho học sinh nghèo nhân dịp xuân mới.
Những chuyến đò "chở chữ" ở miền Tây ngày giáp Tết 11
Nhiều thế hệ học sinh vùng ĐBSCL quen thuộc với con thuyền, mái dầm và những bà, những mẹ chèo đò chở học sinh qua sông.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 122
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 120
 
  •   Hôm nay 19,894
  •   Tháng hiện tại 913,572
  •   Tổng lượt truy cập 128,531,811