Những chiêu trò "gom" học viên du học

Thứ năm - 22/01/2015 08:36
Những chiêu trò "gom" học viên du học Những chiêu trò "gom" học viên du học

Chiêu trò của những trung tâm tung ra như: tặng Iphone5s cho người đăng ký, xây dựng hệ thống chân rết ở tận ngóc ngách các vùng quê... để “vớt” học viên.


Những chiêu trò "gom" học viên du học 1
Ảnh minh hoa

Siêu khuyến mại để“câu” học viên

Nếu tìm kiếm trêncông cụ Google, chỉ cần đánh từ khóa “du học Nhật Bản”, trong thời gian chưađầy một phút có thể hiển thị hàng triệu kết quả. Trong số đó, có không ít nhữngquảng cáo: tặng Iphone5 cho học viên.

Đây là một “chiêuthức” của một trung tâm tuyển sinh du học ở khu vực miền Trung. Không ít giađình, không ít học viên tìm đến những trung tâm này, chỉ vì một món đồ khuyếnmại.

Theo khảo sát củachúng tôi tại một số các trung tâm tư vấn, tuyển sinh du học Nhật Bản khác tạikhu vực quận Cầu Giấy, Hoàng Mai..., những “tư vấn viên” của các trung tâm nàyđều quả quyết “như đinh đóng cột”: sẽ đưa học viên sang bất kỳ trường nào nếunhư học viên đó muốn, đảm bảo bay” được 100%... Và đương nhiên, mức phí mà họđưa ra cũng lên đến cả chục ngàn USD!

Ngoài việc đưa ra“khuyến mại” cho học viên bằng cách tặng Ipahone, Ipad, nhiều trung tâm còn đưara các “gói” du học Nhật Bản giá rẻ, miễn hàng loạt các loại phí như chi phíđặt cọc hay chi phí hồ sơ nào khi nộp hồ sơ; Miễn toàn bộ chi phí dịch thuật hồsơ; Miễn toàn bộ chi phí chứng minh tài chính du học; Miễn phí học tiếng; miễnphí Ký túc xá cho các học viên (Bao gồm điện, nước... , có bảo vệ trực24h/24h); Miễn tiền chăn , ga , gối đệm tại Ký túc xá; Tặng vé xe hàng thángcho tất cả các bạn học viên..., mặc dù các thủ tục này thuộc trách nhiệm củacác đơn vị tuyển dụng và các đối tác tiếp nhận học viên bên Nhật Bản.

Thông tin thí sinhcần biết?

Giám đốc một trungtâm có thâm niên và uy tín nhiều năm trong lĩnh vực này cho biết: để được chấpnhận học tập tại một trường học bên Nhật Bản, các học viên phải đáp ứng rấtnhiều tiêu chí.

Ngoài quy định vềtuổi, về khả năng tài chính, điều quan trọng nhất các em phải đáp ứng được yêucầu về tiếng.

Nếu chỉ học tiếngNhật vài ba tháng ở Việt Nam, sang bên Nhật, chắc chắn các học viên sẽ không đủđiều kiện để được tiếp nhận học và cũng không thể xin được việc làm thêm theodạng vừa học vừa làm”.

“Để giảm gánh nặngtài chính cho gia đình, các em được tạo cơ hội để đi làm thêm, tuy nhiên, việchọc vẫn là việc quan trọng nhất. Không phải học viên nào cũng đi làm thêm đượcnếu như không đạt trình độ tiếng Nhật đủ để giao tiếp, đó là chưa nói đến việccác em phải có trình độ tiếng Nhật để hiểu được bài giảng của học viên ngườiNhật” - lời vị giám đốc.

Chính vì thế, việccác trung tâm đảm bảo 100% các em ghi tên ở trung tâm của họ đều được sang Nhậthọc là điều khó thành hiện thực. Việc dạy tiếng của các trung tâm này trongvòng ba tháng còn chưa đáp ứng điều kiện tối thiểu để các em đọc – viết đượcchứ chưa nói đến việc sử dụng thông thạo tiếng Nhật trong học tập – giao tiếp.

GĐ Trung tâm này cũngkhuyến cáo: phụ huynh và các học viên, khi có nguyện vọng cho con em mình sangNhật để học tập cần tìm hiểu kỹ lưỡng về các trung tâm mà họ định lựa chọn, phóthác tương lai con em mình cho họ. Khi chưa đáp ứng được đầy đủ những yêu cầutối thiểu (như khả năng tiếng Nhật), các em sẽ dễ dàng rơi vào tình cảnh bơ vơnơi xứ người.

Theo Thiên Bình (Vietnamnet)

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 134
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 130
 
  •   Hôm nay 31,002
  •   Tháng hiện tại 876,713
  •   Tổng lượt truy cập 128,494,952