Hàng chục con giòi đào đường hầm trên đầu bệnh nhân

Thứ sáu - 03/04/2015 12:36
Hàng chục con giòi đào đường hầm trên đầu bệnh nhân Hàng chục con giòi đào đường hầm trên đầu bệnh nhân

Các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật lấy ra hàng chục con dòi, trong đó có con to gần bằng đầu đũa, làm ổ sâu trong đầu một bệnh nhân.

Hàng chục con giòi đào đường hầm trên đầu bệnh nhân 1
Ổ mủ trên đỉnh đầu trái đã vỡ ra và có rất nhiều dòi bêntrong

Ngày 2/4, Bác sĩ Nguyễn Đức Anh - Khoa Phẫu thuật Thần kinh,Bệnh viện Việt Đức – chia sẻ trên diễn đàn Bác Sĩ Nội Trú một trường hợp bệnhnhân bị dòi làm tổ trong vết thương hiếm thấy.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Anh, bệnh nhân P.V.L (28 tuổi), bịtai nạn lao động do thanh sắt rơi vào đầu và được mổ cấp cứu lấy máu tụ ghéptitan tại Malaysia cách đây 3 năm. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Việt Nam vàchăm sóc tại nhà ở Nghệ An. Theo thời gian, tri giác bệnh nhân khá hơn, vận độngtốt hơn, có thể tự đi lại được mặc dù còn yếu nửa người trái.

Cách đây một năm, vết mổ cũ của bệnh nhân L. có biểu hiệnsưng tấy đỏ đau. Do điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn nên bệnh nhân khôngđi điều trị gì. Gần đây, ổ mủ vỡ ra và có nhiều dòi bên trong. Bệnh nhân ngay lậptức nhập viện Nghệ An rồi chuyển ra Bệnh viện Việt Đức.

Hàng chục con giòi đào đường hầm trên đầu bệnh nhân 2
Hình ảnh CT sọ não bệnh nhân

Được biết, lúc vào bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân tỉnh táo,không sốt, yếu nửa người trái. Xét nghiệm máu cho thấy số lượng bạch cầu là11.700, ổ mủ trên đỉnh đầu trái đã vỡ ra và có rất nhiều dòi bên trong. Bệnhnhân được chuyển phòng tiểu phẫu làm sạch ổ mủ bằng các thuốc sát khuẩn như ôxygià và betadin loãng, sau đó gắp ra rất nhiều con dòi to bằng đầu đũa.

“Mặc dù bệnh nhân được làm vệ sinh như vậy nhiều lần nhưngcác bác sĩ không thể lấy hết dòi do chúng đã đào đường hầm rất sâu dưới vết mổcũ”, bác sĩ Đức Anh cho biết. Bệnh nhân sau đó được chuyển mổ cấp cứu. Bệnhnhân được lấy bỏ mảnh titan, nạo sạch tổ chức mủn nát ngay dưới da đầu, lấy hếtdòi, làm sạch tổ chức mủ dưới mảnh titan.

Sau mổ 2 ngày, bệnh nhân ổn định, không sốt, vết mổ khô, dẫnlưu ra ít mủ. Bệnh nhân sau đó được chuyển về bệnh viện tỉnh Nghệ An điều trị.

Theo H. Nhiên

Người lao động

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 86
 
  •   Hôm nay 939
  •   Tháng hiện tại 78,378
  •   Tổng lượt truy cập 128,676,556