Điều trị ung thư tủy xương thành công bằng ghép tế bào gốc

Thứ sáu - 23/01/2015 08:35
Điều trị ung thư tủy xương thành công bằng ghép tế bào gốc Điều trị ung thư tủy xương thành công bằng ghép tế bào gốc

Dân trí Ngày 22/1, tin từ Trung tâm huyết học - Truyền máu BV Trung ương Huế cho biết vừa cho ra viện bệnh nhân Nguyễn Thị Vui bị bệnh ung thư tủy xương, được chữa trị bằng phương pháp ghép tự thân tế bào gốc tạo máu.

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Vui (SN 1957, trú thị trấn Phú Lộc, huyệnPhú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) nhập viện vào tháng 8/2014 tại khoa Ngoạichấn thương chỉnh hình với chẩn đoán “Gãy đầu trên xương chày T”.

Khi vào khoa, bà Vui bị đau xương toàn thân mức độ vừa, thiếu máu mứcđộ nhẹ. Tủy đồ: dòng plasmo tăng cao chiếm 42%, điện di miễn dịch: bệnh lýIgA/Lamda, điện di protid máu: protid máu 95g/l, beta tăng (55,6%), chức nănggan, thận bình thường, chưa phát hiện tình trạng di căn các cơ quan.

Bệnh nhân sau đó đã được điều trị bó bột cố định, rồi chuyển đến khoaHuyết học lâm sàng với chẩn đoán: ung thư đa tủy xương. Bà Vui đã được điềutrị phác đồ: Velcade+Thalidomide+Dexamethasone dành cho bệnh nhân ghép tế bàogốc với 3 chu kỳ từ tháng 9 hết tháng 11/2014. Trong suốt 3 chu kỳ điều trịbệnh chưa truyền bất cứ các chế phẩm máu nào.

Việc ghép tế bào gốc đã diễn ra lúc 9h ngày 19/12/2014 do PGS.TS.Nguyễn Duy Thăng, PGĐ BV Trung ương Huế tiến hành cùng ekip. Sau khi ghép, bệnhnhân được chăm sóc nâng đỡ trong phòng ghép tủy. Trong quá trình ghép tế bàogốc bệnh nhân không xảy ra biến chứng gì đặc biệt. Mọc mảnh ghép bạch cầu sau11 ngày và mọc mảnh ghép tiểu cầu sau 21 ngày.

Điều trị ung thư tủy xương thành công bằng ghép tế bào gốc 1
Bệnh nhân Vui (đi xe lăn) trong ngày ra viện chiều 21/1/2015. PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng (đứng thứ 5 từ trái qua) là người thực hiện phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân cứu sống bệnh nhân

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và cho xuất viện với tình trạngrất tốt. Cũng vào chiều 21/1, tại Trung tâm huyết học – Truyền máu, BV Trungương Huế đã có buổi gặp mặt với bệnh nhân Phan Văn Hoạnh (39 tuổi, quê xã ĐạiTrạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là một trong những BN đầu tiên đượcghép tế bào gốc tạo máu vào năm 2002.

Anh Hoạnh bị bệnh lơ-xê-mi cấp thể M2 (ung thư máu). Sau 12 năm được ghép tế bào gốc trong máu hiện sứckhỏe anh Hoạnh rất bình thường, anh Hoạnh hiện đã sinh được một cháu trai 3tuổi.

Điều trị ung thư tủy xương thành công bằng ghép tế bào gốc 2
Anh Hoạnh (phải) đón nhận hoa chúc mừng của GS.TS Nguyễn Ngọc Minh, nguyên giám đốc Trungtâm huyết học – Truyền máu, BV Trung ương Huế

Được biết với phương pháp mới trên cả nước “ghép tế bào gốc tạo máu tự thân” đượcPGS.TS. Nguyễn Duy Thăng thực hiện với kết quả rất khả quan đã cứu được trướcđó 2 bệnh nhân bị ung thư buồng trứng tại BV Trung ương Huế.

Đại Dương

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 135
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 133
 
  •   Hôm nay 16,016
  •   Tháng hiện tại 93,455
  •   Tổng lượt truy cập 128,691,633