Náo loạn ở phiên xử tài xế dùng xe biển giả tông chết người

Thứ ba - 24/03/2015 16:31
Náo loạn ở phiên xử tài xế dùng xe biển giả tông chết người Náo loạn ở phiên xử tài xế dùng xe biển giả tông chết người

Khi tòa tuyên tài xế sử dụng biển số xe giả gây tai nạn chết người y án 3 năm tù, người nhà nạn nhân la hét, tỏ thái độ phản đối gay gắt.

Sáng 24/3, Phan Văn Đức (52 tuổi, ở Hà Tĩnh) bị TAND Hà Nội đưa ra xử phúc thẩm tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo bản án sơ thẩm, tối 4/10/2011, Đức điều khiển xeôtô 7 chỗ hiệu Prado gắn biển kiểm soát giả đi từ tỉnh Hòa Bình về Hà Nội. Đến ngã ba thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), lái xe rẽ vào đường Sơn Tây để về Hà Nội. Lúc đó trời mưa to, Đức điều khiển xe đi trái đường với tốc độ 50km/giờ. 

Cùng lúc đó, Lê Tuấn Anh chở anh trai sinh đôi là Lê Việt Anh (20 tuổi) đi xe máy đến. Do khoảng cách gần, không kịp điều chỉnh tốc độ, xe của Đức đâm vào đầu xe máy khiến cặp anh em song sinh ngã văng xuống đường. Sau khi gây ra tai nạn, Đức đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Náo loạn ở phiên xử tài xế dùng xe biển giả tông chết người 1
Bị cáo Đức lĩnh 3 năm tù tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh: Đỗ Mến.

Do thương nặng, Tuấn Anh tử vong. Nạn nhân còn lại bị suy nhược nặng do chấn thương sọ não. Đến nay, Việt Anh bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi.

Cuối năm 2014, TAND huyện Chương Mỹ xử phạt Đức 36 tháng tù, buộc bồi thường số tiền gần 450 triệu đồng. Không đồng tình bản án trên, phía bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt, tăng tiền bồi thường. Bị cáo cũng kháng cáo xin giảm nhẹ tội để cải tạo ngoài xã hội.

Trình bày tại tòa, chị Thủy (đại diện bị hại) bức xúc cho rằng hành vi của bị cáo dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần áp dụng khoản 3 Điều 202 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 7-15 năm. Mặt khác bị cáo còn phạm thêm tội Sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn do sử dụng xe ôtô dùng biển kiểm soát giả.

Tuy nhiên, những yêu cầu trên không được HĐXX chấp thuận. Sau giờ nghị án, TAND TP Hà Nội chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm, buộc bị cáo bồi thường thêm 20 triệu đồng tiền mai táng phí và chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng chữa trị cho Việt Anh đến khi hồi phục.

Trước bản án trên, người nhà nạn nhân la hét, tỏ thái độ phản đối gay gắt.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 218
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 216
 
  •   Hôm nay 26,334
  •   Tháng hiện tại 589,654
  •   Tổng lượt truy cập 131,011,739